Ông Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Macron và muốn 2 nước tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp

Thứ ba, 26/04/2022 18:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm chúc mừng ông Emmanuel Macron tái đắc cử tổng thống Pháp và mong muốn 2 nước tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra, sau khi ông đánh bại nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen.

ong tap can binh chuc mung tong thong macron va muon 2 nuoc tiep tuc duy tri moi quan he tot dep hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Macron, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc luôn xem quan hệ Trung - Pháp từ góc độ chiến lược và dài hạn, đồng thời muốn tiếp tục theo đuổi mối quan hệ dựa trên "độc lập, tôn trọng lẫn nhau, lâu dài bền chặt và đôi bên cùng có lợi".

Ông Tập ca ngợi sự phát triển của mối quan hệ song phương trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Pháp Macron, đồng thời cam kết cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - EU và có những đóng góp mới cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Tuy nhiên, trong giai đoạn tình hình thế giới có nhiều bất ổn, Trung Quốc và Liên minh châu Âu vẫn chưa có sự nhất trí chung về một số vấn đề, đặc biệt quan điểm về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, việc ông Macron tái đắc cử là một tin tốt đối với Trung Quốc trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và hợp tác đa phương, đồng thời sẽ thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư song phương giữa Trung Quốc - EU.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết thêm, với việc ông Macron tái đắc cử, Trung Quốc muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với các nước Liên minh châu Âu bao gồm Pháp và giúp mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực cho một thế giới đầy biến động.

Ngọc Anh (Theo SCMP, AFP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h