Tổng thống Putin ký luật hạn chế phát thải khí nhà kính

(CLO) Hôm thứ Sáu (2/7), Tổng thống Vladimir Putin đã ký đạo luật yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đây được coi là bước đi đầu tiên của Nga hướng tới quy định carbon để chống lại biến đổi khí hậu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký luật hạn chế phát thải khí nhà kính - Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký luật hạn chế phát thải khí nhà kính - Ảnh: Tass

Bài liên quan

Ông Putin nói về Ukraine, Biển Đen và vắc xin trong cuộc trả lời phỏng vấn thường niên

Ông Putin cáo buộc Hoa Kỳ tổ chức đảo chính ở Ukraine

Nga, quốc gia xuất khẩu dầu và khí đốt, đã tham gia hiệp ước biến đổi khí hậu Paris vào năm 2019. Nước này đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải năm 2030 xuống 70% mức của năm 1990, một mục tiêu mà nước này có thể đạt được dễ dàng vì quá trình phi công nghiệp hóa kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Luật mới sẽ đưa ra báo cáo carbon bắt buộc đối với các công ty phát thải khí nhà kính lớn nhất, bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Thông tin sẽ được cơ quan chính phủ thu thập.

Vladimir Burmatov, chủ tịch ủy ban quốc hội về sinh thái và bảo vệ môi trường, đã gọi đạo luật này là bước đầu tiên hướng tới quy định carbon ở Nga.

Trong khi đó, Vladimir Chuprov, phát ngôn viên của Tổ chức Hòa bình Xanh tại Nga, hoan nghênh luật này.

"Nó không quá tham vọng. Nhưng so với những gì đã có, hay đúng hơn là những gì chưa có, thì đây là một tin rất tốt", Chuprov nói.

"Một hệ thống kế toán đang được áp dụng, carbon dioxide đang trở thành một chất phải chịu sự điều chỉnh của chính phủ. Một hệ thống hạch toán và giảm phát thải đang hình thành. Đây là điều kiện tiên quyết cho một hệ thống buôn bán khí thải nhà kính".

Nga đã bị cáo buộc đặt ra mục tiêu phát thải bất ngờ. Ông Putin đã nói rằng việc Moscow không coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu là một điều hoang đường, nhưng đã cảnh báo về nguy cơ thúc đẩy trung lập carbon bị biến thành một công cụ "cạnh tranh không lành mạnh".

Cho đến nay, hầu hết các quốc gia hàng đầu thế giới đều đưa ra mục tiêu hạn chế phát thải khí nhà kình nhằm làm chậm quá trình nóng lên của trái đất.

Theo đánh giá thường niên về mức phát thải do Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) thực hiện, lượng khí thải carbon trong năm nay giảm 7% sẽ tác động không đáng kể trong việc kiềm chế sự tăng nhiệt độ Trái Đất nếu thế giới không nhanh chóng chuyển sang các nguồn năng lượng khác "xanh" hơn thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch như hiện nay.

Năm ngoái, UNEP cho rằng từ nay đến năm 2030, mỗi năm thế giới phải giảm 7,6% lượng khí thải để đạt mục tiêu mức tăng nhiệt độ trái đất tham vọng hơn là 1,5 độ C. 

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: