TP.HCM không khoan nhượng với phân lô bán nền, xây dựng không phép

(NB&CL) Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giữa tháng 12 vừa qua về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, hàng loạt vấn đề về quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn đã được nêu ra.

Báo cáo tại Hội nghị, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau hơn 4 tháng triển khai Chỉ thị 23 thì tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP có chuyển biến tích cực. Theo đó, số vụ vi phạm xây dựng giảm 3,1 vụ/ngày so với trước đây là 8,5 vụ/ngày, tỷ lệ giảm khoảng 36,9%.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao UBND TP.HCM, cấp ủy và chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt triển khai Chỉ thị 23. Theo ông Nhân, các địa phương đều xác định việc này không thể chậm hơn nữa, bởi nếu chậm thì hậu quả ngày càng lớn hơn,...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị - Ảnh. Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị - Ảnh. Việt Dũng

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh: nguyên tắc là nếu có xảy ra sai phạm nhiều thì cấp ủy phải chịu trách nhiệm cuối cùng; yêu cầu phải rà soát, củng cố cơ sở pháp lý của các quyết định trong quản lý trật tự xây dựng; trước 31/12/2019, sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP phải được đưa tới các phường và đưa lên trang tin điện tử để tất cả người dân tiếp cận được; từ tháng 1/2020, tất cả các giấy phép xây dựng đều phải công khai trên trang tin điện tử của quận, huyện;…

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá cao hiệu quả ban đầu triển khai Chỉ thị 23. Tuy nhiên, theo ông Hoan, các quận huyện không được lơ là, mà phải đẩy mạnh hơn nữa để làm sao đến hết năm 2020 cơ bản sẽ không còn xảy ra sai phạm trong xây dựng. Dù đây là chỉ tiêu khó, nhưng các quận huyện phải quyết tâm làm cho được…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra việc xây dựng không phép tại quận Thủ Đức. Ảnh: Gia Huy

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra việc xây dựng không phép tại quận Thủ Đức. Ảnh: Gia Huy

Ông Võ Văn Hoan nhìn nhận, những hành vi vi phạm trật tự xây dựng có nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân xuất phát từ người trực tiếp xây dựng. Có sai phạm do cố ý của nhà đầu tư, làm ăn chụp giật, không vì quyền lợi của người thụ hưởng sau này mà vì lợi ích trước mắt. Một số nhà đầu tư gian dối, đã bất chấp pháp luật,… Đồng thời, cũng có sai phạm có phần lỗi của cơ quan quản lý nhà nước, của chính sách, liên quan đến quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch…

Như Nhà báo & Công luận đã thông tin: Để siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đất đai, xây dựng, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuy vậy, dù số vụ vi phạm có giảm, nhưng những tồn tại vẫn còn rất lớn.

Chẳng hạn, tại quận 7, tháng 6/2019, chính quyền chỉ phát hiện Dự án Green Star Sky Garden do Công ty CP Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát (gọi tắt là Công ty Hưng Lộc Phát) tại phường Phú Mỹ, quận 7 xây dựng xong phần thô 110 căn biệt thự, nhưng không hề có giấy phép xây dựng. Hay tại quận 2, dự án Laimain City tại trung tâm Khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư, đã xây không phép 13.000 căn hộ chung cư, gây phẫn nộ trong dư luận.

Tại “điểm nóng” Bình Chánh, chính Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp chỉ ra các trường hợp điển hình xây dựng trái phép, sai phép. Đó là việc hộ dân ở Vĩnh Lộc A đăng ký xây nhà 2 tầng, diện tích 168m2, chủ đầu tư chia thành 125 căn nhà, diện tích hơn 1.180m2. “Rồi một công ty hợp khối công trình nhà ở thành chung cư hơn 200 hộ dân với 645 nhân khẩu. Làm cả chung cư cho hàng trăm hộ dân ở thì rõ ràng chúng ta buông chứ không phải là không biết”, Bí thư Nhân nói.

Tuy vậy, các dự án phân lô bán nền sai phép hiện vẫn chưa được các địa phương quyết liệt xử lý, thể hiện sự nghiêm J Linh Giang minh, không có vùng cấm của pháp luật.

Linh Giang

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: