Trạng thái trái ngược khi biết kế hoạch trở lại trường từ 6/12

Thứ sáu, 03/12/2021 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện nay các lãnh đạo các nhà trường có cách hiểu khác nhau về điều kiện đi học trở lại vào ngày 6/12 nên người thì tâm trạng vui, người lại cụt hứng.

Thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng của Trường THPT Phan Huy Chú (Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội) không giấu được cảm xúc khi sắp đón 1000 học sinh của nhà trường quay lại học trực tiếp.

Do đó, ông đã viết thư gửi tới các trò của mình. Trong thư, ông viết: “Thầy chào mừng hơn 1000 học sinh yêu dấu của trường chúng ta sắp trở lại với mái trường. Cả một khung trời thân yêu, 28 lớp học sáng cùng các thầy cô yêu thương đang đón đợi các con”.

trang thai trai nguoc khi biet ke hoach tro lai truong tu 6 12 hinh 1

Việc đi học trở lại hiện nay còn gặp thách thức vì số ca nhiễm trong cộng đồng ngày một cao.

Ông Nhâm cũng nhắn học trò, cần xác định trước việc học trực tiếp là cần thiết, là may mắn.

Hãy biến đó thành cơ hội hoàn thiện mình trước tập thể và thầy cô. “Các con hãy chủ động chuẩn bị điều kiện và tâm lý tốt để đi lại an toàn, đảm bảo giữ gìn phòng tránh dịch bệnh và học tập nghiêm túc” – thầy Nhân nhắn nhủ.

Trong thư gửi học trò, ông còn cho rằng: “Thầy là thầy của các con nhưng cũng là một người cha, nên thầy hiểu không có gì vui hơn là con mình có được tinh thần tốt để thích nghi mọi hoàn cảnh và học tập thành công.

Cũng với nỗi lòng của người làm cha, thầy chào đón các con sắp trở lại đại gia đình lớn Phan Huy Chú - Đống Đa của chúng ta với trọn vẹn, đủ đầy tình yêu và niềm tin ấm áp. Chờ Kế hoạch cụ thể của nhà trường các con nhé! Rất mong được chào đón các con quay trở lại trường”.

Trái với tâm trạng vui của thầy Hà Xuân Nhâm là tâm trạng có phần cụt hứng của thầy Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy,  Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, thầy Hòa cho rằng, với quy định địa phương phải 14 ngày không có F0 thì Hà Nội làm sao đảm bảo được điều kiện đó và còn lâu học sinh mới được đến trường.

Đồng tình với thầy Nguyễn Văn Hòa, nhiều phụ huynh cũng cho rằng với những quy định đặt ra để được trở lại đi học trực tiếp thì rất ít nơi ở nội thành Hà Nội có thể đáp ứng được điều kiện vì thế việc xác định học trực tuyến vẫn là giải pháp lâu dài.

Trước đó, như Nhà báo & Công luận đã đưa tin, Hà Nội đã đồng ý cho học sinh bậc THPT đi học trực tiếp từ ngày 6/12.

Trong đó nêu: Tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11/2021 không có các ca FO trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.  

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục