Tranh cãi khi Tổng thống Mỹ muốn chỉ định tổ chức chống phát xít là 'khủng bố'
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 18/9 bất ngờ thông báo trên Truth Social rằng ông sẽ chỉ định phong trào chống phát xít Antifa là một tổ chức khủng bố.
Ông Trump viết rằng ông “vui mừng thông báo với những người yêu nước Mỹ” về quyết định này, đồng thời kêu gọi điều tra kỹ lưỡng các nhà tài trợ cho Antifa.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết đây chỉ là một trong nhiều biện pháp mà ông Trump dự định triển khai để đối phó với các tổ chức cánh tả bị cho là kích động bạo lực chính trị.
.png)
Hiện chưa rõ cơ chế pháp lý nào sẽ được sử dụng để thực hiện việc chỉ định, bởi Antifa không có cấu trúc lãnh đạo rõ ràng hay tổ chức tập trung. Điều này khiến việc xác định ai hoặc nhóm nào cụ thể sẽ bị nhắm đến trở nên khó khăn.
Antifa, viết tắt của “anti-fascist” (chống phát xít), không phải là một tổ chức chính thức mà là một phong trào lỏng lẻo gồm nhiều nhóm nhỏ và cá nhân theo khuynh hướng cánh tả, thường cực tả, nhưng không gắn bó với Đảng Dân chủ. Các nhóm này đôi khi hoạt động riêng lẻ ở một số tiểu bang và tổ chức họp thường xuyên.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng tuyên bố ý định tương tự, và Bộ trưởng Tư pháp William Barr khi đó khẳng định hoạt động của Antifa cấu thành “khủng bố trong nước”. Tuy vậy, luật Mỹ hiện chỉ cấm hỗ trợ vật chất cho các tổ chức khủng bố nước ngoài, không có quy định tương tự cho các nhóm trong nước.
Động thái mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump phản ứng sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Một loạt quan chức đã ám chỉ sẽ nhắm vào "nỗ lực có tổ chức" của cánh tả nhằm kích động bạo lực. Nhiều nghị sĩ Dân chủ phản đối, cáo buộc ông Trump tạo cớ để đàn áp những tiếng nói bất đồng.
Đầu tuần này, ông Trump cũng nêu khả năng thu hồi tình trạng miễn thuế đối với các tổ chức phi lợi nhuận tự do. Tổng chưởng lý Pam Bondi cho biết đang xem xét các cáo buộc hình sự, bao gồm cả việc sử dụng luật RICO - thường áp dụng trong các vụ án chống mafia - để truy tố các nhóm cánh tả hoặc cá nhân bị cáo buộc tài trợ cho hoạt động cực đoan.