Qatar gọi vụ tấn công của Israel là 'khủng bố nhà nước', bất đồng với cả Mỹ

(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã thông báo trước cho Qatar về vụ Israel tấn công các nhà đàm phán Hamas ở thủ đô Doha, song quốc gia Vùng Vịnh này bác bỏ thông tin.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Mỹ đã được quân đội báo cáo và Tổng thống Trump chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff cảnh báo phía Qatar về cuộc tấn công sắp xảy ra ở Doha.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định tuyên bố đó “hoàn toàn sai sự thật”. Phát ngôn viên Majed al-Ansari cho biết cuộc gọi từ Mỹ chỉ đến sau khi các vụ nổ đã bắt đầu. Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani gọi đây là hành động “khủng bố nhà nước”.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani điện đàm với ông Trump, lên án vụ tấn công là hành vi “vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế”, đồng thời khẳng định Qatar sẽ có biện pháp bảo vệ an ninh. Ông tuyên bố Doha sẽ không từ bỏ vai trò trung gian.

untitled.png
Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CC

Theo Hamas, cuộc không kích khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan an ninh Qatar, song nhóm đàm phán của họ vẫn an toàn. Bộ Nội vụ Qatar cũng xác nhận thương vong. Ông Trump sau đó cho biết “rất tiếc về địa điểm xảy ra vụ tấn công”, nhấn mạnh quyết định này do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra, không phải từ Mỹ.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump cảnh báo Hamas cần chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới. Hamas cáo buộc Israel cố tình phá hoại các cuộc đàm phán và cho rằng Mỹ “chịu trách nhiệm chung” vì tiếp tục hậu thuẫn Israel. Nhà Trắng tái khẳng định việc tiêu diệt Hamas là mục tiêu chính đáng, nhưng việc ném bom Doha “không thúc đẩy mục tiêu của Israel hay Mỹ”.

Nhiều nhà phân tích tại Mỹ và Trung Đông nhận định sự kiện này làm suy yếu uy tín của Mỹ trong khu vực. Khalil Jahshan, Giám đốc Trung tâm Ả Rập tại Washington, nói danh hiệu “đồng minh lớn ngoài NATO” mà Mỹ trao cho Qatar năm 2022 đã “mất hết ý nghĩa”. Cựu quan chức ngoại giao Mỹ Nabeel Khoury cũng gọi đây là một “cú sốc”, cảnh báo sự cố có thể làm tê liệt ngoại giao khu vực.

Các nhà quan sát cho rằng sau Doha, những quốc gia vùng Vịnh khác như UAE hay Ả Rập Xê Út - vốn đã hoặc đang cân nhắc bình thường hóa quan hệ với Israel - cũng sẽ chịu áp lực phải có lập trường cứng rắn hơn.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: