Mới nhất
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Môi trường và cuộc sống
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Video - Giải trí
Trạm cuối tuần
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Môi trường và cuộc sống
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Video - Giải trí
Trạm cuối tuần
Khoa học - Công nghệ
Công nghệ
Câu chuyện quốc tế
Nghệ thuật - Sáng tác
Thông tin địa phương
Chống diễn biến hòa bình
tranh chấp đất đai
Cập nhập tin tức tranh chấp đất đai
TAND tối cao 'vào cuộc' vụ nhận chuyển nhượng đất hợp pháp vẫn bị xử…thua kiện
(CLO) Sau khi nhận được đơn của ông Trương Cả ở Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm đối với Bản án/Quyết định số 104/2023/DSPT ngày 13/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, đã thụ lý và sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
Điều tra
Vụ tranh chấp đất đai tại huyện Ea Hleo (Đắk Lắk): Mong chờ một cái kết có hậu!
(CLO) Sau 13 năm chăm sóc bà H’Djhẽ bị bệnh nằm liệt một chỗ, chị H’Miên được bà H’Djhẽ giao lại quyền sử dụng 2 lô đất để bán hoặc đổi lấy tiền lo chi phí ăn uống, điều trị bệnh. Tuy nhiên, khi bà H’Djhẽ chết được 5 năm, 2 lô đất mà chị H’Miên đang sinh sống ổn định bị cháu ruột của bà H’Djhẽ tranh chấp, đòi quyền thừa kế.
Mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, một người bị đâm tử vong
(CLO) Do có tranh chấp trong việc làm giấy tờ đất đai nên ông Nguyễn Thế Lực và anh Đào Xuân Lịch hẹn gặp nhau để giải quyết vụ việc. Khi gặp nhau giữa 2 người đã xảy ra xô xát, ông Lực dùng dao đâm anh Lịch nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Trọng tài thương mại có quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam?
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai
Án mạng từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai ở Tây Ninh
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Đô Lương xử lý nghiêm việc tự ý xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp
Vụ tranh chấp đất đai kéo dài hơn 10 năm ở Yên Bái: Cần một 'phán quyết' để xử lí dứt điểm khiếu kiện!
26/07/2023 10:55
(CLO) Từ năm 2012 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Loan trú tại xã Cảm Ân (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) xảy ra tranh chấp về đất đai với gia đình ông Phạm Đức Duẩn cùng trú tại xã Cảm Ân. Sự việc không được xử lý dứt điểm gây khiến kiện kéo dài, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Đọc nhiều
Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO