Đồng Nai:

Triệt phá sòng bạc có tổ chức, thu hơn 200 triệu đồng

Thứ tư, 17/02/2021 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/2, thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa triệt phá một sòng bạc có quy mô, tổ chức bằng hình thức “Lắc tài xỉu”, bắt giữ nhiều con bạc tham gia, thu giữ trên 200 triệu đồng.

Hiện trường vụ đánh bạc và các tang vật thu giữ

Hiện trường vụ đánh bạc và các tang vật thu giữ

Bài liên quan

Theo đó, lúc 17 giờ 30’ ngày 16/2 (Mùng 5 tết Tân Sửu) các trinh sát của đội Cảnh sát Hình sự Công an Biên Hòa bất ngờ ập vào một căn nhà 5E, khu phố 10, phường An Bình (Biên Hòa) do Phạm Văn A (41 tuổi) ngụ tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa thuê.

Tại hiện trường, các trinh sát đã phát hiện 22 đối tượng, trong đó có nhiều con bạc đang “say sưa” sát phạt nhau, đồng thời thu giữ 29 điện thoại di động, 5 xe mô tô, 3 xe ô tô và số tiền 203.530.000đ cùng nhiều tang vật có liên quan để phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn A đã đứng ra thuê căn nhà trên để cho Huỳnh Minh Sang (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) đứng ra tổ chức sòng bạc và kêu gọi, rủ rê các con bạc tới chơi, A cũng được Sang trả cho 25 triệu đồng.

Để đối phó với Công an, tránh bị phát hiện, bắt giữ Sang đã phân công nhiệm vụ cho các đối tượng rất chặt chẽ. Theo đó, Sang là người trực tiếp thu tiền xâu từ các con bạc theo từng ván, phân công các đối tượng quan sát camera để cảnh giới, đối tượng mở cửa cho các con bạc vào chơi, đối tượng phục vụ cơm nước tại chỗ cho các con bạc, đối tượng rủ rê lôi kéo các con bạc đến đánh bạc.

Sau khi sàng lọc và phân loại vai trò của các đối tượng, công an đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc.

Ngoài ra, còn 9 đối tượng khác cũng có mặt tại sòng bạc hiện đang được điều tra, làm rõ vai trò liên quan.

Minh Chí

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án