Triệu phú tiền điện tử trở thành mục tiêu mới của tội phạm bắt cóc

Sự giàu có từ tiền điện tử, kết hợp với nhận thức sai lầm về tính ẩn danh của nó, đang khiến các triệu phú trong lĩnh vực này trở thành mục tiêu của tội phạm.

Một vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày 1/5, khi một người đàn ông 60 tuổi, cha của một triệu phú tiền điện tử, bị bắt cóc giữa ban ngày tại Paris. Bốn người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết đã ép ông vào một chiếc xe tải giao hàng trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.

Screenshot 2025-05-07 at 09.57.39
Ảnh minh hoạ.

Ông bị giam giữ trong một ngôi nhà ở Essonne, cách Paris 20 km về phía nam, trong hơn hai ngày. Cảnh sát Pháp đã đột kích ngôi nhà vào ngày 3/5, giải cứu nạn nhân và bắt giữ năm nghi phạm trong độ tuổi 20.

Đáng buồn là nạn nhân bị cắt mất một ngón tay, một hành động tàn bạo nhằm gây áp lực để con trai ông trả tiền chuộc, ước tính từ 5 đến 7 triệu euro (khoảng 5,3–7,9 triệu USD).

Nạn nhân và con trai ông đồng sở hữu một công ty tiếp thị tiền điện tử ở Malta, và gia đình từng nhận được các mối đe dọa trước đó, theo lời vợ nạn nhân.

Pháp đã chứng kiến các vụ bắt cóc tương tự liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 1/2025, David Balland, đồng sáng lập công ty ví điện tử Ledger trị giá hơn 1 tỷ USD, cùng bạn đời bị bắt cóc tại nhà ở Méreau, miền trung Pháp.

Balland cũng bị cắt một ngón tay, và bọn bắt cóc yêu cầu 10 triệu euro tiền chuộc bằng tiền điện tử. Cả hai được giải cứu sau một cuộc đột kích của cảnh sát, với chín nghi phạm đang bị điều tra.

Tháng 12/2024, cha của một người nổi tiếng về tiền điện tử ở Dubai bị bắt cóc ở miền đông Pháp. Ông bị nhốt trong cốp xe ở Normandy, bị tạt xăng và chịu bạo lực thể chất, trong khi vợ và con gái bị trói tại nhà.

Các vụ việc tương tự cũng được ghi nhận ở Tây Ban Nha và Bỉ. Tháng 12/2024, vợ của nhà đầu tư tiền điện tử Stéphane Winkel bị bắt cóc tại nhà ở Bỉ và được giải cứu sau một cuộc rượt đuổi gay cấn.

Những vụ bắt cóc này cho thấy một xu hướng đáng lo ngại, nơi tội phạm nhắm vào những người giàu có trong ngành tiền điện tử, tận dụng sự phô trương tài sản trên mạng xã hội và tính chất khó truy vết của một số giao dịch tiền điện tử.

Tiền điện tử đóng vai trò đặc biệt trong các vụ bắt cóc này. Dù các giao dịch Bitcoin được ghi lại công khai trên sổ cái blockchain, danh tính người sở hữu có thể ẩn danh, khiến nó hấp dẫn với tội phạm muốn đòi tiền chuộc hoặc rửa tiền.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: