Triều Tiên bắt giữ hàng chục giám đốc, nhân viên trong cuộc trấn áp buôn bán trái phép

(CLO) Các nhà chức trách đã tịch thu chứng chỉ thương mại của các công ty thương mại bị bắt trong cuộc trấn áp.
Cầu Hữu nghị Trung-Bắc Triều Tiên, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. (Nguồn: telegraph.co.uk).

Cầu Hữu nghị Trung-Bắc Triều Tiên, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. (Nguồn: telegraph.co.uk).

Bắt giữ hàng chục giám đốc, hàng trăm nhân viên

Theo nguồn tin của Daily NK tại Triều Tiên hôm 14/7 vừa qua, các nhà chức trách đã bắt giữ khoảng 20 người đứng đầu các công ty thương mại trong một cuộc “thanh tra chung” các doanh nghiêp liên quan đến thương mại bắt đầu vào tháng trước. Hàng trăm nhân viên buôn bán cũng đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.

Những người bị bắt đang bị buộc tội nhập khẩu các mặt hàng nằm ngoài danh mục nhập khẩu đã được phê duyệt của đất nước hoặc phân phối các mặt hàng nhập khẩu chưa trải qua các thủ tục kiểm dịch thích hợp.

Các nhà chức trách Triều Tiên được cho là đang áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với các nhà nhập khẩu vi phạm các thủ tục kiểm dịch, thay vì chỉ tập trung vào việc nhập khẩu các mặt hàng không được chấp thuận.

Daily NK hiểu rằng các mặt hàng nhập khẩu của các công ty bị phá sản trong đợt kiểm tra mới nhất bao gồm hàng tiêu dùng khan hiếm trên hầu hết các thị trường của đất nước, bao gồm gia vị, dầu đậu nành, hạt mè và đường.

Buôn lậu, gửi kiều hối ngụy trang giao dịch thương mại

Dựa trên nguồn tin của Daily NK, các nhà chức trách đã tịch thu toàn bộ số hàng nhập khẩu không được chấp thuận. Họ cũng đã tịch thu chứng chỉ thương mại của các công ty thương mại có liên quan.

Hơn nữa, các thanh tra đang nhắm vào các công ty thương mại liên quan đến chuyển tiền ra nước ngoài. Nhìn chung, với việc các nhà chức trách Triều Tiên kiểm soát lượng kiều hối và trừng phạt những người trung gian tạo điều kiện cho họ, người dân Triều Tiên đang gặp khó khăn lớn trong việc chuyển tiền.

Nguồn tin giấu tên của tờ Daily NK nói rằng các nhà chức trách không đưa ra miễn trừ trong cuộc đàn áp mới nhất này. Nếu các công ty này bị bắt quả tang tham gia vào hoạt động buôn bán bất hợp pháp, họ rõ ràng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc và “không thương tiếc”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã ra lệnh rằng những cá nhân bị bắt trong cuộc thanh tra này phải đối mặt với thủ tục tố tụng hình sự. Các nhà chức trách cũng áp dụng các tiêu chí tương tự trong cuộc đàn áp đối với các công ty liên kết với “các tổ chức đặc biệt”.

Do chính quyền Triều Tiên coi hoạt động buôn bán bất hợp pháp của các công ty thương mại là “hoạt động chính trị”, những người phạm tội dường như phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng nhất, bao gồm tử hình hoặc biệt giam trong trại tù chính trị - tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội ác của họ.

“Ít nhất, sẽ không ai thoát tội nhanh chóng khi phải trải qua thời gian ở trong trại cải tạo hoặc lao động bắt buộc”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Đợt kiểm tra mới nhất dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 7. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: