Triều Tiên kêu gọi Trung Quốc phá vỡ thế bế tắc của Mỹ

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kỳ vọng về sự hợp tác ngoại giao lớn hơn từ Trung Quốc để đối phó với Hoa Kỳ trong một thông điệp đánh dấu kỷ niệm 60 năm hiệp ước phòng thủ chung của hai bên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm 2019. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thông điệp kêu gọi quan hệ song phương sâu sắc hơn - Ảnh: Nikkei

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm 2019. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thông điệp kêu gọi quan hệ song phương sâu sắc hơn - Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Triều Tiên cáo buộc Mỹ sử dụng viện trợ nhân đạo cho 'mục đích chính trị’

Lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn

Liên Hợp Quốc: Triều Tiên thiếu 860 tấn lương thực trong năm nay, đối mặt đói khổ kéo dài

Ông Kim đã ca ngợi Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ trong thông điệp gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ nhật (11/7).

Hành động này của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington bị đình trệ. Trong khi đó, ông Tập hy vọng sẽ củng cố sự ảnh hưởng của mình đối với nước láng giềng bằng cách ám chỉ về một khả năng viện trợ kinh tế.

Hiệp ước được cho là "bảo vệ và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước và đảm bảo hòa bình và ổn định ở châu Á và phần còn lại của thế giới ...", ông Kim nói.

Thông điệp này khẳng định lập trường của Triều Tiên và Đảng Lao động Triều Tiên trong việc củng cố quan hệ song phương.

Trong thông điệp của mình, ông Tập đã lưu ý rằng thế giới đã trải qua những thay đổi nhanh chóng trong 100 năm qua. Ông kêu gọi "liên lạc chiến lược" mạnh mẽ hơn với ông Kim để kiểm soát hướng đi của quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên và nâng tình bạn của họ lên một giai đoạn mới, theo KCNA.

Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do lũ lụt trên diện rộng vào năm ngoái và việc đóng cửa biên giới kéo dài với Trung Quốc để ngăn chặn đại dịch COVID.

"Tình hình lương thực của người dân hiện đang trở nên căng thẳng", ông Kim phát biểu trong một cuộc họp với Ủy ban Trung ương Đảng Lao động vào ngày 15/6.

Triều Tiên cần khoảng 5,5 triệu tấn lương thực hàng năm, nhưng đã thiếu gần 1 triệu tấn trong vài năm qua. Sản lượng cho năm 2021 dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa. Giá ngô, một mặt hàng chủ lực của Triều Tiên, đã có xu hướng tăng kể từ đầu năm, trong khi giá gạo tăng mạnh trong tháng 6, theo Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul.

Những thách thức gần đây của Triều Tiên tạo cơ hội cho Bắc Kinh tăng cường sức ảnh hưởng của mình với quốc gia láng giềng. 

Ông Tập cam kết sẽ ủng hộ Triều Tiên "phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân và năng động thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội" và gợi ý rằng Bắc Kinh có thể cung cấp lương thực và các hỗ trợ khác.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: