Triều Tiên cáo buộc LHQ có 'tiêu chuẩn kép' về các vụ thử tên lửa

Thứ hai, 29/03/2021 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Hai (29/3) cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đưa ra một tiêu chuẩn kép khi ủy ban trừng phạt của họ chỉ trích vụ thử tên lửa gần đây của nước này là vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Triều Tiên cáo buộc HĐBA có 'tiêu chuẩn kép' đối với các vụ thử tên lửa của nước này - Ảnh: AP

Triều Tiên cáo buộc HĐBA có 'tiêu chuẩn kép' đối với các vụ thử tên lửa của nước này - Ảnh: AP

Bài liên quan

Triều Tiên đã phóng một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới vào tuần trước, khiến Washington yêu cầu họp ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC).

Tại cuộc họp của ủy ban hôm thứ Sáu (26/3), Hoa Kỳ kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và thắt chặt việc thực hiện các biện pháp hiện có, tố cáo vụ thử là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, theo Jo Chol Su, Tổng giám đốc các tổ chức quốc tế tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ông Jo cho biết cuộc họp được thiết kế để "phủ nhận quyền tự vệ của nhà nước chúng tôi", cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ đưa ra một "biện pháp đối phó".

“Tuyên bố cấu thành sự phủ nhận quốc gia có chủ quyền và một tiêu chuẩn kép rõ ràng mà UNSC đưa ra, trên cơ sở nghị quyết của Liên Hợp Quốc - sản phẩm trực tiếp của chính sách thù địch của Hoa Kỳ”, ông Jo nói trong một tuyên bố của hãng thông tấn KCNA.

“Sẽ không có nghĩa lý gì nếu chỉ sử dụng biện pháp tự vệ chính đáng của chúng tôi để tố cáo, khi nhiều quốc gia khác trên toàn cầu đang bắn tất cả các loại đạn nhằm mục đích tăng cường sức mạnh quân sự của họ”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên cho biết hôm thứ Bảy (27/3) rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bước đi sai lầm đầu tiên và bộc lộ "thái độ thù địch sâu sắc" khi chỉ trích vụ thử tên lửa tự vệ của nước này.

Kể từ đầu tháng 3, tình hình chính trị quốc tế bắt đầu nóng lên, trong đó có bán đảo Triều Tiên. Chính quyền của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã từ chối nỗ lực kết nối ngoại giao từ phía Mỹ khi cho rằng điều này không thực chất và chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào họ. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc đã gia hạn các cuộc tập trận chung.

Động thái thử tên lửa mới đây được xem là phản ứng của Triều Tiên đối với những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên khi mà Mỹ thúc đẩy liên minh nhằm đối phó với Trung Quốc và cả Triều Tiên.

Chấn Phong

Tin khác

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h