Triều Tiên chỉ trích Anh về kế hoạch triển khai tàu chiến ở châu Á

Thứ tư, 04/08/2021 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Ba (3/8) chỉ trích Vương Quốc Anh về kế hoạch triển khai lâu dài hai tàu chiến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm nay, gọi đây là một "hành động khiêu khích".

Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth vừa có chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 7 - Ảnh: AP

Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth vừa có chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 7 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Kế hoạch này được đưa ra khi London tăng cường can dự ở châu Á sau khi bày tỏ sự báo động ngày càng tăng trong những tháng gần đây về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả Đài Loan.

Tuyên bố của Anh được đưa ra trùng hợp với việc tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống của nước này đi qua vùng biển mà Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Một quan chức Triều Tiên chỉ trích bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, cho rằng Triều Tiên và Trung Quốc đang cố gắng cô lập Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời đe dọa tự do hàng hải ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

"Đó là một kiểu khiêu khích chống lại chúng tôi rằng Anh, nước đang gia tăng căng thẳng bằng cách điều các tàu chiến của mình vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương xa xôi, viện lý do 'mối đe dọa' của chúng tôi như một cái cớ", quan chức này cho biết trong một tuyên bố trên website của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

"Điều này sẽ chỉ dẫn đến sự phản kháng mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng đối với tình hình khu vực vốn đã nhạy cảm", ông này cho biết thêm.

Đại sứ quán của Anh tại Seoul hiện không đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Cách đây 2 ngày, em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã cảnh báo Hàn Quốc rằng nếu Seoul thực hiện một cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hoa Kỳ, điều đó sẽ làm tổn hại đến quyết tâm xây dựng lại quan hệ của hai miền Triều Tiên.

Bà Kim Yo Jong cũng nói rằng một quyết định gần đây để khôi phục đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên không nên được coi là bất cứ điều gì khác hơn là nối lại quan hệ "vật lý", và sẽ là "thiếu suy nghĩ" nếu cho rằng các hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên, KCNA, cho biết tất cả các kênh liên lạc liên Triều đã hoạt động trở lại lúc 10 giờ sáng Thứ Ba (27/7), theo thỏa thuận giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong Un.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai (2/8), Hàn Quốc cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định nào về cuộc tập trận chung với Mỹ, đồng thời cho biết các cuộc tập trận không nên là "nguồn gốc của căng thẳng quân sự trong mọi trường hợp".

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h