Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc

(CLO) Ngày 14/8, Triều Tiên đã chính thức lên án các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc, theo hãng thông tấn KCNA.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tổ chức cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) từ ngày 17 đến 27/8, với khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng lực lượng Mỹ đồn trú tham gia. Các nội dung huấn luyện năm nay tập trung vào những mối đe dọa mới như thiết bị bay không người lái, gây nhiễu GPS và tấn công mạng, đồng thời tính đến "đặc điểm của chiến tranh hiện đại".

untitled-7844.jpg
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra vào ngày 19/4. Ảnh: KCNA

Trong tuyên bố được KCNA đăng ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng hợp tác quân sự giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang biến thành một "liên minh hạt nhân".

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả "mức độ đe dọa mới bằng một mức độ răn đe mới", đồng thời cáo buộc Washington theo đuổi chiến lược hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, có thể đẩy an ninh toàn cầu "đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Triều Tiên cũng chỉ trích kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Triều Tiên Jang Kum-chol ngày 12/8 cảnh báo việc "Hàn Quốc thúc đẩy sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng domino hạt nhân trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Bác bỏ chỉ trích này, Seoul khẳng định kế hoạch tàu ngầm hạt nhân là một "động thái phòng thủ và hợp pháp" nhằm ứng phó môi trường an ninh đang thay đổi, trong đó có sự phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó vào ngày 12/8, Triều Tiên phóng một tên lửa hành trình chiến lược từ khu vực Wonsan về phía vùng biển phía đông bán đảo. Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết tên lửa bay khoảng 700 km, đạt độ cao tối đa khoảng 90 km.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Đánh giá ban đầu cho thấy vụ phóng ngày 12/8 không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên hoặc lãnh thổ Mỹ và các đồng minh.

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Cỡ chữ bài viết: