Trọng tài Premier League tạm nghỉ vì bị ‘dọa giết’

Thứ ba, 09/02/2021 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Mike Dean, trọng tài Premier League không được bố trí làm việc ở các trận đấu vòng loại vào cuối tuần này sau khi ông và gia đình của mình bị dọa giết.

Theo ESPN, trọng tài Mike Dean vẫn bắt chính trận đấu giữa Leicester và Brighton tại FA Cup ngày 11/2 (giờ Hà Nội), nhưng sẽ tạm thời vắng mặt ở những cặp đấu diễn ra cuối tuần tại Premier League.

Sau khi rút thẻ đỏ gây tranh cãi cho Tomas Soucek ở trận hòa 0-0 giữa West Ham và Fulham hôm 7/2, ông và gia đình phải nhận nhiều lời đe dọa tính mạng trên mạng xã hội.

"Những lời đe dọa và lạm dụng kiểu thế này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi ủng hộ quyết định của Mike Dean khi báo cáo những tin nhắn mà gia đình ông ấy phải nhận cho cảnh sát. Không ai đáng phải trở thành nạn nhân của những tin nhắn ghê tởm như thế này", Giám đốc Điều hành Mike Riley của Ban Tổ chức Trận đấu Chuyên nghiệp Anh (PGMOL) chia sẻ.

Ông Mike Dean đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi ở Premier League năm nay. Ảnh: Reuters

Ông Mike Dean đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi ở Premier League năm nay. Ảnh: Reuters

Trọng tài VAR Lee Mason cho rằng Soucek đã dùng cùi chỏ đánh vào mặt Aleksandar Mitrovic. Tình huống quay chậm cho thấy pha va chạm này giống như hành động vô tình, nhưng trọng tài Mike Dean vẫn rút thẻ đỏ cho cầu thủ West Ham vì hành vi bạo lực.

Sau đó, "The Hammer" đã kháng cáo thành công tấm thẻ đỏ, và Soucek lên tiếng cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ.

"Tôi rất mừng vì thẻ đỏ trong trận gặp Fulham đã được xóa. Tôi đã kiểm tra và nhận ra mình trải qua hơn 200 trận mà không phải nhận thẻ đỏ nào trong suốt sự nghiệp. Tôi đang hy vọng có thể giúp ích cho đội ở những trận đấu trong tuần này", cầu thủ người CH Czech viết lên trang cá nhân.

Vụ việc của Soucek chỉ là một trong số nhiều quyết định gây tranh cãi được đưa ra bởi bộ đôi Mike Dean và Lee Mason. 2 vị vua áo đen này thường được bắt cặp để làm việc trong những trận đấu tại Premier League.

Trong trận thua 0-9 của Southampton trước Man Utd hôm 3/2, ông Mike Dean cũng rút thẻ đỏ cho Jan Bednarek, nhưng đội bóng của HLV Ralph Hasenhuttl đã kháng cáo thành công vào 2 ngày sau. Times tiết lộ PGMOL đang cân nhắc tách bộ đôi này trong một thời gian.

PV

Tin khác

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao