Trung Quốc cho phép chuyên gia của WHO về COVID-19 nhập cảnh vào ngày 14/1

Nhóm chuyên gia của WHO dự kiến sẽ đến thăm Vũ Hán, nơi virus corona xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019, vào ngày 14/1/2021 - Ảnh: Hector Retamal / AFP

Nhóm chuyên gia của WHO dự kiến sẽ đến thăm Vũ Hán, nơi virus corona xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019, vào ngày 14/1/2021 - Ảnh: Hector Retamal / AFP

Bài liên quan

Chuyên gia WHO sắp đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19

Chuyên gia WHO tới Trung Quốc khởi động cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19

Australia kêu gọi Trung Quốc tiếp nhận chuyên gia virus của WHO 'ngay lập tức'

Chuyên gia COVID-19 của WHO không được nhập cảnh vào Trung Quốc

Trong một tuyên bố chính thức hôm thứ Hai (11/1), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, các chuyên gia của WHO sẽ nhập cảnh vào ngày thứ Năm (14/1), nhưng không nêu chi tiết về hành trình của nhóm này.

Đại dịch lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019 với các ca nhiễm ban đầu liên quan đến chợ hải sản Vũ Hán hiện đã đóng cửa.

Một năm trước, thành phố này cũng đã ghi nhận ca tử vong chính thức đầu tiên vì căn bệnh vô danh này và nạn nhân là một người đàn ông 61 tuổi thường xuyên ghé thăm khu chợ hải sản ở Vũ Hán.  

Dựa trên các nghiên cứu được thực hiện trong năm qua, 10 chuyên gia quốc tế dự kiến ​​sẽ thực hiện các “đánh giá chuyên sâu về dịch tễ học, virus học, huyết thanh học” về người và động vật trong chuyến đi "hợp tác nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19", theo sự phối hợp giữa WHO và chính phủ Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu dự kiến ​​sẽ đến miền trung Trung Quốc để nghiên cứu cách thức và vị trí COVID-19 có thể xuất hiện.

“Đại dịch COVID-19 hiện tại cho thấy tác động tàn khốc của các bệnh truyền nhiễm từ động vật mới nổi lên toàn xã hội”, điều khoản tham khảo của nghiên cứu viết. “Khi đại dịch tiếp tục bùng phát, việc hiểu được dịch bệnh bắt đầu như thế nào là điều cần thiết để ngăn chặn sự xâm nhập thêm của virus SARS-CoV-2 và giúp ngăn chặn sự du nhập của virus mới trong tương lai”.

Cho đến nay, hơn 90 triệu người đã được chẩn đoán nhiễm virus Corona trong năm qua và nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng bùng phát dịch bệnh lần thứ hai và lần thứ ba. Gần hai triệu người đã chết vì căn bệnh nguy hiểm này.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu dự định tới Trung Quốc vào đầu tháng 1/2021, nhưng kế hoạch đã bị trì hoãn vì Bắc Kinh chưa cho phép họ nhập cảnh. Ngày 5/1, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự thất vọng trong cuộc họp báo tại Geneve rằng, các chuyên gia của WHO vẫn chưa thể nhập cảnh để thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lý giải nguyên nhân chậm trễ đoàn chuyên gia của WHO không chỉ do vấn đề visa, mà còn về "phương án và thời gian cụ thể" cho chuyến điều tra này.

"Vấn đề truy vết nguồn gốc vô cùng phức tạp. Để đảm bảo công việc của nhóm chuyên gia quốc tế tại Trung Quốc diễn ra thuận lợi, chúng tôi phải tiến hành các thủ tục cần thiết và thu xếp phù hợp", bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 6/1.

Nhóm chuyên gia của WHO sẽ đến Trung Quốc trong bối cảnh nước này vừa ghi nhận sự gia tăng của các ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất trong hơn 5 tháng. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này đã báo cáo có 103 người nhiễm virus Corona mới vào ngày 11/1, cao nhất kể từ 127 ca nhiễm được báo cáo vào ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Tỉnh Hà Bắc đang là tâm điểm khi báo cáo 82 trong số 85 trường hợp nhiễm mới được báo cáo vào ngày 10/1. Trong khi đó, một quận ở tỉnh Hắc Long Giang ngày hôm nay (11/1) đã áp đặt lệnh phong tỏa sau khi báo cáo về trường hợp nhiễm virus Corona mới liên tục tăng mạnh, truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Trước khi tiến hành công việc đầu tiên của quá trình điều tra nguồn gốc của virus Corona tại Vũ Hán, nhóm chuyên gia của WHO sẽ phải cách ly 14 ngày theo quy định.

Xem thêm

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

(CLO) Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel và Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi là người hùng vì dù bị đồng nghiệp đâm nhưng vẫn cố cứu hành khách trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay Flydubai hôm 29/10.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: