Trung Quốc: Công nhân mỏ điều khiển hệ thống máy móc bằng 5G

(CLO) Công nhân mỏ ở quận Luân Xuyên, tỉnh Hà Nam đã vận hành máy móc tại nơi làm việc bằng cách điều khiển từ xa bằng công nghệ 5G.
Empty

Cụ thể hơn, đã từ năm 2019 đến nay, công ty China Molybdenum đã sử dụng 5G để điều khiển máy móc tại khu mỏ Sandaozhuang. Xe tải, cần cẩu, máy ủi hoặc máy xúc sẽ được trang bị hệ thống điều khiển qua mạng 5G, kết nối với một trung tâm cách đó hàng km. Ngoài ra, sẽ có một số camera được gắn ở các góc, giúp công nhân có thể quan sát ở nhiều khung cảnh khác nhau.

Empty

Cùng với đó, các công nhân mỏ ở nơi điều khiển được trang bị hệ thống mô phỏng tương tự trên thiết bị mình vận hành. Họ sẽ xem nơi mình đang làm việc qua các màn hình độ nét cao đặt ở phía trước. Điều này tương tự chơi game, nhưng khác ở chỗ mọi người đang làm công việc thật.

Empty

Việc vận hành máy móc kể trên sẽ mở rộng được ra cho việc công nghệ 5G sẽ được ứng dụng vào sản xuất. Nhờ tốc độ cao và độ trễ thấp, công nghệ 5G cho phép công nhân điều khiển từ xa các loại xe tải và máy móc tại mỏ với độ chính xác cao.

Empty

Trước đó, tại Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua cũng đã thử nghiệm 5G để tối ưu hóa lịch trình xe buýt. 22 xe bus trong danh mục thí điểm đã được trang bị hệ thống 5G, kết nối với 50 trạm 5G gốc dọc đường đi nhằm giám sát số lượng khách lên/xuống theo thời gian thực, quay video và gửi về trung tâm, hỗ trợ tài xế xử lý sự cố từ xa... Nó cũng tối ưu lộ trình di chuyển, giúp tỷ lệ trễ chuyến giảm xuống mức tối thiểu.

Empty

Có thể khẳng định rằng, với việc thương mại hóa 5G từ cuối 2019 đến nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tư mạnh tay vào hạ tầng về mạng di động thế hệ mới này. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà cung cấp di động toàn cầu (GSMA), người dùng 5G tại Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ hàng đầu thế giới.

Cùng với đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, GSMA dự đoán các nhà khai thác Trung Quốc có thể đầu tư khoảng 180 tỷ USD cho dịch vụ di động, 90% trong số đó cho 5G.

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: