Trung Quốc đáp trả chỉ trích của G7, kêu gọi từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh

(CLO) Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 và tuyên bố về An ninh và Thịnh vượng Hàng hải, cáo buộc nhóm này cố tình công kích và bôi nhọ Bắc Kinh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada khẳng định những tuyên bố của G7 đầy định kiến, ác ý và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.

Trong tuyên bố đăng trên trang web, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh đã gửi công hàm chính thức phản đối đến phía Canada. Trung Quốc cáo buộc G7 sử dụng "lời lẽ cũ rích", phớt lờ thực tế và liên tục bôi nhọ Trung Quốc nhằm thúc đẩy các mục tiêu chính trị của phương Tây.

trung quoc dap tra chi trich cua g7 keu goi tu bo tu duy chien tranh lanh hinh 1

Ảnh minh họa: Unsplash

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Canada, tuyên bố của G7 tại hội nghị tổ chức ở Charlevoix, Quebec, đã chỉ trích Bắc Kinh trong nhiều vấn đề, từ tình hình Ukraine, an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho đến các hành động trên Biển Đông. Trung Quốc cho rằng G7 đang cố tình phóng đại "mối đe dọa Trung Quốc" để củng cố sự đoàn kết nội bộ, nhưng thực chất chỉ gây ra sự chia rẽ và đối đầu toàn cầu.

Người phát ngôn đại sứ quán khẳng định rằng G7 nên "tôn trọng các nỗ lực của các quốc gia khu vực trong việc duy trì hòa bình", thay vì tiếp tục duy trì tư duy Chiến tranh Lạnh và kích động xung đột địa chính trị.

Một điểm đáng chú ý khác trong tuyên bố chung của G7 là cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và linh kiện sử dụng kép.

Trung Quốc bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này, khẳng định nước này không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến. Bắc Kinh tố cáo chính các nước G7 mới là bên liên tục "đổ thêm dầu vào lửa", làm leo thang căng thẳng thay vì thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng chỉ trích G7 vì cáo buộc Bắc Kinh "can thiệp vào nền dân chủ" của các nước phương Tây. Bắc Kinh khẳng định họ không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cáo buộc phương Tây lợi dụng những luận điệu này để làm suy yếu hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Cuối cùng, Trung Quốc nhấn mạnh rằng G7, vốn được thành lập để giải quyết các vấn đề kinh tế, hiện đã trở thành một công cụ chính trị, liên tục tìm cách tạo ra mối đe dọa bên ngoài để củng cố vị thế của mình. Giáo sư Li Haidong từ Đại học Ngoại giao Trung Quốc nhận định rằng cách tiếp cận của G7 là một "quả bom hẹn giờ" đối với an ninh toàn cầu, khi nhóm này không ngừng gây bất ổn thay vì thúc đẩy hợp tác.

Trung Quốc khẳng định rằng việc G7 tiếp tục công kích nước này không thể giúp họ giải quyết những chia rẽ nội bộ hay duy trì ảnh hưởng trên thế giới. Bắc Kinh cảnh báo G7 nên từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và tránh gây ra sự chia rẽ, đối đầu trong cộng đồng quốc tế.

Ngọc Ánh (theo Thời báo Hoàn cầu, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: