Trung Quốc, Nga và Mỹ là mục tiêu chính của tin tặc tiền số

(CLO) Trong năm 2018, số lượng các vụ việc sàn giao dịch tiền điện tử bị tấn công đã tăng lên rất nhiều so với các năm trước. Một cuộc điều tra gần đây được thực hiện bởi Group-IB, một tổ chức quốc tế chuyên về điều tra và ngăn chặn các loại tội phạm mạng và gian lận trực tuyến cho thấy Mỹ, Nga và Trung Quốc là 3 mục tiêu chính của tin tặc tiền điện tử.

 Tin tặc tiền số ngày càng tinh vi. Ảnh: CNN.

Trong một bản báo cáo có tiêu đề "Phân tích rò rỉ tài khoản người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử 2018", các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng số lượng tài khoản bị xâm phạm đã tăng lên trong năm 2017 khi so với năm 2016. Hơn nữa, họ quan sát thấy số vụ các sàn giao dịch tiền điện tử bị hacker "ghé thăm" vào tháng 1/2018, tăng 689% so với số trung bình hàng tháng của năm 2017. Điều này là do giá của các đồng tiền số đã tăng mạnh trong cuối tháng 12/2017 (điển hình như Bitcoin đạt đỉnh gần 20.000 USD).

Do đó, các nhà nghiên cứu của Group-IB đã kết luận rằng ngành công nghiệp tiền điện tử, vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để bảo vệ người dùng khỏi các tác nhân tiêu cực như xâm phạm tài khoản người dùng và phòng chống hacker tấn công. Tính bảo mật vẫn chưa được đảm bảo toàn diện. Các phát hiện chính từ báo cáo cho biết: "Số lượng các chương trình độc hại được sử dụng bởi hacker đang không ngừng gia tăng và các công cụ này thường xuyên được nâng cấp. Các hacker có các hình thức tấn công khác nhau và rất tinh vi, mục tiêu nhắm đến là các sàn giao dịch bảo mật kém và ví điện tử của người dùng."

Và điều này chúng ta cũng đã thấy trong năm 2018, số lượng các vụ việc sàn giao dịch tiền điện tử bị tấn công đã tăng lên rất nhiều so với các năm trước. Các chuyên gia của Group-IB nhấn mạnh: "Mỹ, Trung Quốc và Nga đang là mục tiêu chính của các hacker tiền điện tử".

Công ty bảo mật CipherTrace nói rằng: "Chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, các hacker đã kiếm được 1,2 tỷ USD tiền điện tử từ các sàn giao dịch. Số vụ hacker tấn công trong nửa đầu năm 2018 đã tăng gấp 3 lần so với cả năm 2017."

Tú Linh

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: