Trung Quốc phát triển robot AI cứu người bị đuối nước

(CLO) Robot cứu hộ AI này dựa vào thuật toán để phát hiện có người gặp sự cố và đặc biệt bị đuối nước trên sông hồ, được thiết kế để hoạt động mà không cần con người can thiệp.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển robot cứu hộ đầu tiên sử dụng AI, được thiết kế để hoạt động mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm robot tại một địa điểm ven sông ở thành phố Tháp Hà thuộc tỉnh Hà Nam, và nó sẽ được đặt cố định tại đó.

Theo nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì, một chi nhánh của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, robot này sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cùng các công nghệ định vị và theo dõi để hoạt động 24/24 mà không cần bất kỳ sự kiểm soát hoặc hiện diện nào của con người.

Robot cứu hộ sử dụng thuật toán để xác định xem có ai bị đuối nước không. Nó cũng được trang bị phao cứu sinh và cánh tay cứu hộ để kéo người đuối nước lên nếu họ không thể tự bám vào thành phao.

trung quoc phat trien robot ai cuu nguoi bi duoi nuoc hinh 1

Con tàu đã được thử nghiệm tại Tháp Hà, một thành phố ở tỉnh Hà Nam. Ảnh: Handout

Chết đuối có thể diễn ra nhanh chóng và im lặng, chỉ có 5 phút hoặc ít hơn để thực hiện hoạt động cứu hộ. Điều đó có nghĩa là một robot phải đến hiện trường nhanh hơn con người để cứu sống người đuối nước.

Robot cứu hộ được trang bị mạng lưới gồm 100 camera quang học và camera nhiệt để quan sát toàn bộ khu vực được chỉ định 24/24.

Các cảnh quay từ camera sẽ được gửi đến một máy chủ sử dụng thuật toán để xác định xem có ai gặp sự cố dưới nước hay không, trong trường hợp đó, máy chủ sẽ triển khai nhân viên cứu hộ.

Robot được lập trình để lập kế hoạch tuyến đường giải cứu dựa trên tọa độ của người đuối nước và có hệ thống thị giác thông minh được thiết kế để tự động theo dõi mục tiêu.

Khi đã tiếp cận được mục tiêu, robot sẽ thả thiết bị khẩn cấp và triển khai cánh tay cứu hộ nếu cần.

trung quoc phat trien robot ai cuu nguoi bi duoi nuoc hinh 2

Sản phẩm được thiết kế để hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người. Ảnh: Handout

Viện Hợp Phì cho biết: "Mặc dù hệ thống cảnh báo sớm về tai nạn đuối nước đã được lắp đặt tại một số vùng biển Trung Quốc, nhưng tính kịp thời, độ chính xác và phạm vi bao phủ của chúng vẫn chưa đủ. Các hoạt động cứu hộ khẩn cấp chủ yếu là thủ công, với những hành động chậm trễ và thiếu thiết bị cứu hộ".

Đây không phải là robot cứu hộ đầu tiên, nhưng là robot đầu tiên được tự động hóa hoàn toàn và được thiết kế để vận hành mà không cần sự can thiệp của con người.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đuối nước là nguyên nhân tử vong do tai nạn đứng thứ ba trên toàn thế giới, chiếm 9% tổng số ca tử vong liên quan đến thương tích. Ước tính có 300.250 người tử vong do đuối nước trên toàn thế giới vào năm 2021.

Một báo cáo vào 2022 cho biết có 59.000 ca tử vong do đuối nước mỗi năm ở Trung Quốc, trong đó hơn 95% là trẻ em.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: