Dù đã suy yếu và di chuyển chậm hơn khi tiến vào vùng biển lạnh, bão Bavi vẫn được đánh giá là rất nguy hiểm do mang theo lượng hơi ẩm khổng lồ. Theo các chuyên gia khí tượng, hệ thống mây mưa của cơn bão trải dài với quy mô tương đương diện tích nước Pháp.
Ôn Châu, thành phố khoảng 10 triệu dân thuộc tỉnh Chiết Giang, được dự báo sẽ là nơi tâm bão đổ bộ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hơn 500.000 người tại Chiết Giang đã được sơ tán, cùng hơn 100.000 người tại tỉnh Phúc Kiến lân cận.
Trong khi Nhật Bản và Đài Loan chưa ghi nhận trường hợp tử vong trực tiếp do bão Bavi, Philippines đã có ít nhất 17 người thiệt mạng do mưa lớn gây sạt lở và lũ lụt. Giới chức nước này cho biết lượng mưa tăng mạnh do gió mùa tây nam kết hợp với hoàn lưu bão.
Tại Đài Loan, lực lượng cứu hỏa thống kê 87 người bị thương, phần lớn do ngã khi điều khiển xe máy, xe đạp hoặc bị cây cối, vật thể rơi trúng trong gió lớn.
Để phòng ngừa rủi ro, chính quyền Đài Loan đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi phía bắc và phía đông. Dù bão không đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo, cơ quan khí tượng từng cảnh báo một số nơi có thể hứng lượng mưa gần một mét.
Ảnh hưởng của bão cũng khiến giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng. Tổng cộng 920 chuyến bay quốc tế bị hủy, sân bay quốc tế Đào Nguyên – cửa ngõ hàng không lớn nhất Đài Loan – phải đóng cửa, cùng toàn bộ 282 chuyến bay nội địa.
Hầu hết các thành phố và huyện trên khắp Đài Loan đã ban bố ngày nghỉ tránh bão trong thứ Bảy, đồng thời đóng cửa các cơ quan và trường học. Tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc theo trục bắc - nam của hòn đảo vẫn vận hành nhưng giảm số chuyến.
Trong khi đó, tại quận Beitou nằm dưới chân dãy núi phía bắc thành phố, gió giật khoảng 100 km/h đã quật đổ nhiều cây xanh và khiến mực nước sông dâng cao.