Trung Quốc từ chối 'cạnh tranh chiến lược' và kêu gọi Mỹ hợp tác

Thứ tư, 27/01/2021 06:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao cho biết Trung Quốc muốn hợp tác chứ không phải cạnh tranh chiến lược hôm thứ Ba (26/1), một ngày sau khi Nhà Trắng cho biết họ đang tìm cách hình thành một "cách tiếp cận mới" đối với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ hợp tác, từ bỏ quan điểm 'cạnh tranh chiến lược' - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ hợp tác, từ bỏ quan điểm 'cạnh tranh chiến lược' - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Trong vài năm qua, chính quyền Trump đã đi theo một hướng rất sai lầm. Họ coi Trung Quốc là 'đối thủ cạnh tranh chiến lược' và thậm chí là 'mối đe dọa', và do đó đã có những hành động sai lầm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và phá hoại lợi ích của Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Ông Triệu nói: “Là hai quốc gia lớn, Trung Quốc và Hoa Kỳ có những lợi ích chung rộng lớn và gánh vác những trách nhiệm đặc biệt, lớn lao trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu”.

"Cả hai nước đều có lợi khi hợp tác và thua khi đối đầu. Hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho cả hai", ông Triệu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trước đó trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (25/1), thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã mô tả hoàn toàn trái ngược với các bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đối với mối quan hệ Mỹ-Trung.

"Chúng tôi đang cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc. Cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc là đặc điểm nổi bật của thế kỷ 21", bà Psaki nói, đồng thời chỉ trích Trung Quốc có những hành vi "làm tổn thương công nhân Mỹ, làm mờ lợi thế công nghệ của chúng tôi và đe dọa các liên minh của chúng tôi và ảnh hưởng của chúng tôi trong các tổ chức quốc tế".

Bà Psaki kêu gọi một "cách tiếp cận mới" với Trung Quốc, nhưng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp cận vấn đề "với một số kiên nhẫn chiến lược ", với lý do cần phải thảo luận về con đường sắp tới với các thành viên lưỡng đảng của Quốc hội.

Lập trường của ông Triệu Lập Kiên lặp lại "kiểu quan hệ cường quốc kiểu mới" mà Bắc Kinh cố gắng thông điệp cho Washington dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Sunnylands Resort ở California vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mô tả ba khái niệm chính là: không có xung đột hay đối đầu và đối xử khách quan với các ý định chiến lược của nhau; tôn trọng lẫn nhau, bao gồm cả lợi ích cốt lõi và mối quan tâm chính của nhau; và hợp tác cùng có lợi, bằng cách từ bỏ tâm lý trò chơi có tổng bằng không và thúc đẩy các lĩnh vực cùng quan tâm.

"Chúng tôi hy vọng chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ học được bài học từ chính quyền Trump khi họ thực hiện các chính sách sai lầm đối với Trung Quốc", ông Triệu nói. "Chúng tôi hy vọng chính quyền mới sẽ nhìn nhận lại Trung Quốc và mối quan hệ  Trung Quốc-Hoa Kỳ một cách khách quan và hợp lý, thực hiện các chính sách Trung Quốc tích cực và mang tính xây dựng".

Ông Triệu Lập Kiên tiếp tục nói rằng ông hy vọng Washington sẽ "thỏa hiệp với Trung Quốc, tập trung vào hợp tác, quản lý sự khác biệt và đưa quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ trở lại đúng hướng phát triển ổn định và đúng đắn".

Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc cân nhắc các lựa chọn về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc cân nhắc các lựa chọn về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden hiện đang cân nhắc các lựa chọn về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc vốn là một phần chính trong chính sách thương mại của người tiền nhiệm Donald Trump đối với Trung Quốc.

Ông Biden cũng tuyên bố sẽ duy trì lập trường cứng rắn về thương mại với Trung Quốc, ký sắc lệnh hành pháp "Mua hàng Mỹ" và hứa đầu tư mạnh vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược để chống lại chiến dịch "Sản xuất tại Trung Quốc 2025" của ông Tập.

Thuật ngữ "kiên nhẫn chiến lược", mà bà Psaki đề cập trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, đã được chính quyền Obama sử dụng trong chính sách đối với Triều Tiên. Nó đề cập đến việc không đàm phán với chế độ trừ khi nó thực hiện các bước cụ thể để dỡ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, chiến lược này cuối cùng đã dành thời gian cho Triều Tiên để phát triển thêm vũ khí hạt nhân. Ông Biden từng là phó tổng thống dưới thời Obama, và Psaki là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao trong thời gian của chính quyền Obama.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h
Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Thế giới 24h
Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

(CLO) Lũ lụt đã tràn ngập nhiều thành phố ở vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư phía nam Trung Quốc sau những trận mưa kỷ lục.

Thế giới 24h
Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí phòng không cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn gói viện trợ 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

(CLO) Triều Tiên đã thực hiện cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên để mô phỏng hệ thống “kích hoạt hạt nhân” do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, theo hãng thông tấn KCNA của nước này cho biết vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h