Hơn 52% cư dân mạng Trung Quốc là nạn nhân của hoạt động gian lận, trộm cắp trên internet và lây lan vi rút trong năm 2009.
Sau khi văn bản hướng dẫn về dịch vụ công cộng của Cục An ninh Công cộng Thâm Quyến được đưa ra vào tháng 4/2010, Thâm Quyến là thành phố đầu tiên ở tỉnh Quảng Đông giới thiệu chính sách cụ thể bảo vệ tài sản ảo cho cư dân mạng.Theo đó, cơ quan cảnh sát thành phố sẽ phối hợp với những nhà cung cấp game trực tuyến, những website lớn, cùng thiết lập một hệ thống công cụ mới để giúp người dân địa phương lấy lại được tài sản ảo khi bị mất.
Văn bản này của Thâm Quyến đã nhận được nhiều sự hoan nghênh từ nhiều phía. Luật sư người Quảng Châu Likun Wang cho biết nó ‘có ý nghĩa tuyệt vời’ bởi tài sản ảo của người dân thường bị các cơ quan công quyền bỏ qua trong khi số lượng các hành vi trộm cắp và gian lận trực tuyến gia tăng đáng kể những năm gần đây. Ông đồng tình với việc coi hành vi trộm cắp tiền ảo, tài khoản trò chơi, mật khẩu,… của người khác là phạm tội.
Theo thống kê, hơn 52% cư dân mạng Trung Quốc là nạn nhân của hoạt động gian lận, trộm cắp trên internet và lây lan vi rút trong năm 2009 - thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng hơn 15,3 tỷ nhân dân tệ (42.948 tỷ VNĐ). Hơn 46,6% công dân mạng bị mất tài sản ảo sau khi tài khoản trò chơi trực tuyến hay tài khoản mạng xã hội bị đánh cắp.
Nguyễn Hiền
(Theo China Daily)