Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Trận địa tư tưởng vững chắc nhất nằm trong lòng dân

(CLO) Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh trận địa tư tưởng vững chắc nhất không nằm trên không gian mạng, cũng không nằm trong các văn bản, mà nằm trong lòng dân. Giữ được lòng dân là giữ được tất cả.  

Tối 20/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026.

Tới dự buổi Lễ, có các ông: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP
Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP

75 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi

Theo báo cáo, một số đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia nổi bật như: Đảng bộ Bộ Xây dựng (4.251 tác phẩm), Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (1.131 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Tài chính (650 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Ngoại giao (567 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Công Thương (384 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (334 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (196 tác phẩm); Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (162 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo (120 tác phẩm), Đoàn Thanh niên Chính phủ (474 tác phẩm)…

Sức lan tỏa của Cuộc thi được thể hiện rõ qua 8.671 tác phẩm dự thi, tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3% so với năm 2025. Qua các khâu lựa chọn, thẩm định, sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi cấp Đảng bộ Chính phủ, thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video-clip.

Công tác chấm thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy chế. Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện chấm thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào Vòng Chung khảo; đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã quyết định công nhận 75 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề; Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức Cuộc thi.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao Giải Đặc biệt của Cuộc thi - Ảnh: VGP
Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao Giải Đặc biệt của Cuộc thi - Ảnh: VGP

Chuyển thể thành những sản phẩm ngắn gọn, sinh động trên các nền tảng số để lan tỏa rộng rãi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, nhấn mạnh Bộ Chính trị đánh giá cao và biểu dương Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức Cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa; biểu dương các đảng bộ trực thuộc, các bộ, ngành đã hưởng ứng tích cực; trân trọng ghi nhận tâm huyết và trí tuệ của các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian cầm bút.

"Tôi đặc biệt lưu ý một giá trị riêng có của Cuộc thi này. Các đồng chí ở đây không viết từ sách vở. Các đồng chí viết từ chính công việc của người hoạch định chính sách, từ những con số của nền kinh tế, từ những chuyển động rất thật trong đời sống của nhân dân. Khi một cán bộ trực tiếp điều hành đứng ra nói về tính ưu việt của chế độ, tiếng nói ấy có sức nặng khác hẳn, bởi nó được bảo chứng bằng thực tiễn. Và không có luận điệu xuyên tạc nào bác bỏ nổi luận cứ của thực tiễn", ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trao giải A của Cuộc thi - Ảnh: VGP
Trao giải A của Cuộc thi - Ảnh: VGP

Thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết lưu ý phải phát huy cho được kết quả của Cuộc thi. Ông đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo biên tập, chọn lọc các tác phẩm đạt giải thành tài liệu tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ; chuyển thể thành những sản phẩm ngắn gọn, sinh động trên các nền tảng số để lan tỏa rộng rãi;

Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng viết, có bản lĩnh và kỹ năng đấu tranh, coi đây là nguồn lực quý cần chăm lo lâu dài.

Các tác giả và tác phẩm được trao giải Chuyên đề của Cuộc thi - Ảnh: VGP
Các tác giả và tác phẩm được trao giải Chuyên đề của Cuộc thi - Ảnh: VGP

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trận địa tư tưởng vững chắc nhất không nằm trên không gian mạng, cũng không nằm trong các văn bản, mà nằm trong lòng dân. Giữ được lòng dân là giữ được tất cả.

Sau Lễ trao Giải, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa những tác phẩm có chất lượng; phát huy giá trị của các tác phẩm trong giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Xem thêm

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

(CLO) Đằng sau câu chuyện các nhà thầu “khát thợ” và giá nhân công tăng phi mã là những phép tính phức tạp về kiểm soát chi phí đầu tư công, kiềm chế lạm phát và quy luật cung – cầu của thị trường lao động. Không né tránh thực tế, đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn chỉ rõ từng nút thắt: từ phương pháp tính bình quân gia quyền, sự cạnh tranh gay gắt từ các đại dự án tư nhân, cho đến khoảng trống dữ liệu báo cáo từ chính doanh nghiệp - cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng đang chờ lời hồi đáp.

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CLO) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026). Toàn văn Kết luận số 103-KL/TW như sau:

Cỡ chữ bài viết: