(CLO) Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
(CLO) Nhà báo Hoàng Ngọc Triệu - Báo Hải Quân Việt Nam đã bao lần đến với Trường Sa, mỗi chuyến đi đối với anh là mỗi cảm xúc, ngập tràn những điều thú vị. Và chuyến đi vào dịp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì thật đặc biệt.
(CLO) Trong ngày 16/5, ba đơn vị bầu cử với 21 điểm bỏ phiếu tại hai xã Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa đã cơ bản hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
(NB&CL) Nhà báo Nguyễn Khắc Xuể - nguyên phóng viên Báo Quân đội Nhân dân được xem là những nhà báo lính đầu tiên đến Trường Sa, tham gia chụp ảnh, viết bài về sự kiện giải phóng những ngày tháng 4/1975.
(CLO) Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho phép tổ chức bầu cử sớm tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.
(CLO) Sau khi tuyên bố chủ quyền đối với gần như mọi bãi đá và rạn san hô ở Biển Đông, Trung Quốc đã thực hiện một bước bất thường là đăng ký nhãn hiệu cho hàng trăm đối tượng địa lý nằm rải rác khắp các vùng biển tranh chấp, BenarNews cho biết.
(CLO) Việc Facebook một lần nữa cung cấp bản đồ sai lệch về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang khiến dư luận phẫn nộ. "Một lỗi kỹ thuật liên quan tới bản đồ được sử dụng trong các công cụ chọn mục tiêu quảng cáo tại Việt Nam"- thực sự là sự biện minh khó có thể chấp nhận.
(CLO) Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc vừa gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên hợp quốc phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.
(CLO) Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã bay xuyên đêm ra đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn để đưa 2 bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm vào đất liền an toàn.
(CLO) Đó là điều mà nhà báo Nguyễn Minh Trường - Báo Quân đội nhân dân chia sẻ về những chuyến hành trình ra Trường Sa.
(CLO) Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
(CLO) "Khi những hồi còi tàu được rúc lên, đó là sự tưởng nhớ, đó là tri ân, đó là tiếng để nhắc nhở mỗi tấc đất, mỗi mét nước, chủ quyền biển đảo của tổ quốc, là máu thịt..." - Nhà báo Nguyễn Tri Thức đã nhấn mạnh như thế khi nhắc đến Trường Sa thân yêu sau chuyến công tác vừa qua.
(CLO) "Ở quần đảo Trường Sa, cán bộ Mặt trận cũng là chiến sĩ, họ chính là những “cột mốc Mặt trận” cắm ở nơi này, mang tinh thần hoà hợp dân tộc, tinh thần đại đoàn kết hoà chung khát vọng hoà bình ở Biển Đông. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã là kỳ diệu..." - Nhà báo Hoàng Yến nhấn mạnh.
(NB&CL) Vượt qua hơn 1.000 hải lý, con tàu KN490 đã cập chân đến 10 đảo và nhà giàn DK1/19, mang theo sự yêu thương và tấm lòng của những nhà báo và kiều bào- những người đã khởi xướng và bước đầu biến thành hiện thực - một Quỹ thiện nguyện “Trường Sa & Nhà giàn DK1 – Hành trình của trái tim!”
(NB&CL) “Trường Sa luôn hiện diện sâu lắng trong trái tim và tâm thức để chúng tôi luôn cảm thấy có trách nhiệm phải làm tốt hơn công việc của mình, để thấy trân trọng hơn với nghề mà mình đã chọn” – nhà báo Lê Trung Kiên chia sẻ về chuyến công tác Trường Sa trong hải trình 20 ngày với 15 tác phẩm.