Truyền thông Thái Lan bất ngờ về độ chịu chơi của CLB TP. HCM

(CLO) Báo chí Thái đã tỏ ra hết sức bất ngờ về độ chịu chơi của câu lạc bộ TP. HCM khi liên tiếp đem về những bản hợp đồng chất lượng.

Theo đó, việc cầu thủ Lee Nguyễn về Việt Nam chơi bóng trong màu áo của CLB TP. HCM hiện đang nhận được sự quan tâm đông đảo của truyền thông Việt Nam và khu vực. Khi đó, tờ báo có tên Siamsport của Thái Lan tỏ ra hết sức bất ngờ với thương vụ này của đội bóng Sài thành.

Thông tin trên tờ Siamsport nhận định về CLB TP. HCM: “Lee Nguyễn từng là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất giải MLS, vậy nên thật khó tin là một đội bóng Việt Nam như TP. HCM có tiềm lực tài chính đủ mạnh để mời anh ta về thi đấu. Đây là một điều bất ngờ lớn.

Truyền thông Thái Lan bất ngờ về độ chịu chơi của CLB TP. HCM. Ảnh: internet

Truyền thông Thái Lan bất ngờ về độ chịu chơi của CLB TP. HCM. Ảnh: internet

Trước đó, HLV người Đức gốc Brazil - Mano Polking đã được CLB TP.HCM mời về từ CLB Bangkok United, Mano cũng nhận lương rất cao. Có thể nói, đội bóng này đang thể hiện một tiềm lực tài chính khiến nhiều người phải choáng”.

Phía lãnh đạo câu lạc bộ TP. HCM cũng tiết lộ thông tin, cầu thủ Lee Nguyễn sẽ sang Việt Nam vào tháng 1/2021. Sau đó, tiền vệ 34 tuổi này trải qua đợt cách ly 14 ngày trước khi tập luyện cùng đội bóng để tham dự V.League 2021.

Một vị lãnh đạo CLB TP. HCM xác nhận Lee Nguyễn lỡ ít nhất 3 trận đấu cùng "chiến hạm đỏ": “Việc CLB TP. HCM liên hệ để có chữ ký của Lee Nguyễn là một trong những tính toán về vấn đề đội hình, làm sao để các cầu thủ có thể kết hợp với nhau tối ưu nhất nhằm giúp CLB có thành tích cao cho mùa bóng năm tới”, Trưởng đoàn CLB TP. HCM - ông Nguyễn Cao Trí cho biết.

Ông Trí chia sẻ trước giới truyền thông, ông cho biết rằng, hy vọng Lee Nguyễn sẽ phù hợp với môi trường mới, thích nghi nhanh với lối chơi của toàn đội. Trong một CLB thì không thể phụ thuộc vào riêng cá nhân nào mà TP. HCM phải sẽ kết hợp được vị trí khác trong đội.

Và điều hy vọng thứ 2 là trong quá trình cách ly, sẽ không có gì bất trắc xảy ra với anh ấy để CLB có thể tính toán đúng những gì đã đề ra ban đầu. Do đó, Lee Nguyễn sẽ thi đấu cho CLB TP. HCM với tư cách nội binh vì anh mang quốc tịch Việt Nam.

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: