Truyền thông Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội nhà trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 02/10/2021 06:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tờ Sina (Trung Quốc) thừa nhận rằng đội nhà đang gặp vấn đề tâm lý nhất định trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Còn vài ngày nữa, đội tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu này, đội bóng của HLV Li Tie đang gặp khá nhiều vấn đề.

Ngoài việc có khả năng sẽ không thể tung ra sân chân sút chủ lực Wu Lei (vì có quá ít thời gian tập trung), đội tuyển Trung Quốc còn đối diện với vấn đề tâm lý của các cầu thủ trước thềm trận đấu lớn.

truyen thong trung quoc chi ra diem yeu cua doi nha truoc them tran dau voi tuyen viet nam hinh 1

Báo chí Trung Quốc đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: internet

Tờ báo Sina đã chỉ rõ vấn đề này. Nhật báo hàng đầu Trung Quốc viết: "Để phát huy tối đa điểm mạnh và khắc phục được những điểm yếu, trước hết phải nhìn nhận rõ điểm yếu của đội tuyển Trung Quốc lúc này nằm ở đâu.

Có thể nhận thấy vấn đề như thể lực, kỹ chiến thuật, kể cả năng lực cá nhân của các cầu thủ Trung Quốc không có gì nổi trội. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn thế là vấn đề tâm lý của các cầu thủ. Họ đã trải qua hai đợt tập trung dài hạn trong những trại huấn luyện đóng kín. Sự tự tin của các cầu thủ cũng đang bị nghi ngờ sau hai thất bại trước Australia và Nhật Bản.

Trong những cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, những cầu thủ Trung Quốc thường đề cập tới vấn đề tinh thần. Họ đã trải qua giai đoạn dài khép kín. Nếu tính cả giai đoạn phải đóng kín ở CLB để thi đấu tập trung ở giải VĐQG Trung Quốc, tính tới nay các cầu thủ quốc gia đã phải chịu 70 ngày như vậy.

Kể từ khi đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng loại World Cup 2022 vào ngày 18/8, các HLV và cầu thủ đã trải qua 40 ngày khép kín với thế giới.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc dự kiến có thể để bóng đá trở lại bình thường vào tháng 11. Thế nhưng, điều này không có gì chắc chắn. Nó liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh ở đất nước.

Sau hai trận thua, áp lực của đội tuyển Trung Quốc đã nặng nề nhưng cũng không dễ gì thoát ra khỏi đáy bởi các cầu thủ không thể thoải mái về tinh thần. Áp lực giống như con dao hai lưỡi. Nó có thể kích thích tinh thần toàn đội nhưng nó cũng có thể nhấn chìm họ.

Trình độ của đội tuyển Việt Nam có thể bằng hoặc kém hơn một chút so với Trung Quốc. Do đó, việc đẩy mạnh kiểm soát bóng và tấn công được tính tới. Tuy nhiên, lối chơi này cần sự khát khao, tinh thần chiến đấu hết mình và sự đoàn kết của toàn đội bóng.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, tinh thần thi đấu của các cầu thủ không được kỳ vọng quá cao. Sự ăn ý của các cầu thủ cũng không quá tốt. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam thi đấu rất quyết liệt. Dù thua Saudi Arabia và Australia nhưng nhìn chung, họ đã thể hiện tốt. Thậm chí, trong trận đấu với Australia, đội tuyển Việt Nam tung ra tới 11 cú sút, gần gấp đôi đối thủ (6 cú sút).

truyen thong trung quoc chi ra diem yeu cua doi nha truoc them tran dau voi tuyen viet nam hinh 2

Truyền thông Trung Quốc cho rằng tuyển Trung Quốc chỉ có thể chiến thắng nếu giải quyết được vấn đề tinh thần. Ảnh: internet

Thêm vào đó, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ 5 người có khả năng tranh chấp rất tốt, các tiền vệ chuyền bóng và phát triển bóng tốt trong những pha phản công. Điểm mạnh kỹ thuật trong lối chơi của họ khiến nhiều đội bóng phải đau đầu.

Ngoài vấn đề tâm lý, lúc này, đội tuyển Trung Quốc cũng không có tiền vệ phòng ngự đủ tốt để ngăn chặn phản công. Trong khi đó, hàng thủ không giỏi đối phó với những tình huống đòi hỏi sự linh hoạt.

Đội bóng của HLV Li Tie cũng không biết thi đấu thế nào với đối thủ như vậy. Nếu dồn ép thì lo sợ bị phản công, nếu không chủ động kiểm soát bóng thì lại hứng chịu những lời chỉ trích từ quê nhà.

Điều quan trọng lúc này với đội tuyển Trung Quốc là phải kiểm soát được tốc độ trận đấu, để có thể xoay sở tốt, tránh những tình huống bất ngờ của đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm, cả khi kiểm soát bóng lẫn chơi không bóng. Để làm được điều đó lại cần phải nhắc về yếu tố tinh thần. Nếu tinh thần tốt thì tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển Trung Quốc sẽ cao hơn".

Theo lịch đấu, trận giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra trên đất UAE vào lúc 0h00 ngày 8/10 tới. 

PV

Tags:

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao