Từ bỏ công việc văn phòng với mức lương khủng, cô gái trẻ 9x theo đuổi nghề mộc

Thứ ba, 09/06/2020 05:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với mức thu nhập trên 30 triệu tại một tập đoàn xây dựng, cô gái trẻ 9x sẵn sàng từ bỏ để lựa chọn nghề mộc- một công việc mà ít ai dám lựa chọn.

Cô gái trẻ Nguyễn Hảo có xưởng mộc tại làng Thọ An- xã Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Bảo Ngân

Cô gái trẻ Nguyễn Hảo có xưởng mộc tại làng Thọ An- xã Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Bảo Ngân

Sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em tại làng Thọ An- xã Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội), ngay từ nhỏ Nguyễn Hảo đã làm những công việc như giữ gỗ, bào gỗ, tiếp đồ cho bố làm nghề mộc.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, Hảo về làm quản lý cho một tập đoàn xây dựng với hơn 5 năm làm công việc thiết kế bản vẽ khiến Hảo cảm thấy nhàn chán, không tìm thấy niềm vui, đó là khoảng thời gian mà Hảo luôn bị stress.

Nghĩ về cuộc sống ngày xưa, phụ bố làm công việc mộc, đó là khoảng thời gian Hảo cảm thấy vui vẻ nhất và rồi Hảo đã quyết định từ bỏ công việc hiện tại để theo đuổi nghề Mộc.

Là một người quen làm với công việc bàn giấy, mới đầu bước vào nghề Hảo gặp rất nhiều những khó khăn như tay nhỏ, sức yếu khi cắt ghép những đồ vật lớn, việc đứt các đầu ngón tay thường xuyên xảy ra, những vết thương đó càng làm Hảo có thêm động lực để cố gắng.

Chính vì tâm lý ngại thay đổi, muốn ở trong vùng an toàn của người thân càng khiến Hảo quyết tâm từ bỏ công việc hiện tại và chứng minh cho mọi người rằng con gái ai cũng làm được nghề mộc, chỉ cần có đam mê và nghiêm túc thực hiện nó.

Một mình tự phải mày mò, tìm hiểu cách sử dụng máy móc sao cho sử dụng an toàn, hiệu quả. Biến điểm yếu thành điểm mạnh khi Hảo tham gia vào hội nhóm mộc, chỉ có một mình là gái ở trong nhóm cho nên những bí kíp độc đáo trong nghề mộc Hảo luôn được mọi người chia sẻ.

Hảo chia sẻ: “Trong thời gian đầu theo đuổi nghề mộc tôi gặp rất nhiều khó khăn, gia đình không ủng hộ, người thân bạn bè ai cũng nói tôi bị khùng, bị điên, ai cũng nghĩ công việc đó chỉ dành cho đàn ông, những người có sức khỏe, với một cô gái yếu ớt như tôi thì sẽ không thể làm được”.

Những dụng cụ làm nghề mộc mà ai cũng nghĩ chỉ dành cho con trai. Ảnh: Bảo Ngân

Những dụng cụ làm nghề mộc mà ai cũng nghĩ chỉ dành cho con trai. Ảnh: Bảo Ngân

Đã có những khoảng thời gian Hảo làm việc từ 6 giờ sáng đến 2 giờ đêm mà vẫn chưa hết việc. Là lúc khách hàng đặt gì Hảo cũng làm, có sản phẩm làm mất hai đến ba ngày mà chỉ nhận được năm mươi nghìn đồng, nhưng Hảo vẫn cảm thấy vui vẻ bởi vì đó là cách giúp Hảo rèn luyện tay nghề.

Với mức thu nhập chỉ bằng một phần năm công việc trước đây, dù đã có lúc Hảo nghĩ sẽ phải dừng lại công việc làm mộc, nhưng nghĩ đến mục đích ban đầu của mình là gì nên Hảo đã vượt qua và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Đôi khi chỉ đơn giản là tự tay làm đồ chơi cho cô con gái ba tuổi, với mong muốn dành cho con những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, từ những sản phẩm đó con có thể học được nhiều điều ý nghĩa.

Mới đầu bước vào nghề Hảo gặp rất nhiều những khó khăn như tay nhỏ, sức yếu khi cắt ghép những đồ vật lớn. Ảnh: Bảo Ngân

Mới đầu bước vào nghề Hảo gặp rất nhiều những khó khăn như tay nhỏ, sức yếu khi cắt ghép những đồ vật lớn. Ảnh: Bảo Ngân

Mất rất nhiều công sức để làm ra một sản phẩm, người mà Hảo muốn khoe nhất chính là chồng và những người thân trong gia đình, khi mang những sản phẩm đó ra ai cũng bảo đó là đồ “rồ” đồ “thần kinh” sẽ không có ai bỏ tiền ra để đi mua những đồ như thế này. Hảo suy nghĩ rất nhiều, vì phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mới cho ra được một sản phẩm, vậy mà những người thân thiết gần mình nhất lại nói ra những lời nói đó.

Thế rồi, Hảo đã kiểm chứng lại những điều mọi người nói bằng cách chụp ảnh các sản phẩm đưa lên mạng để bán và rồi sự thật đã không như những người thân của Hảo nhận xét, các sản phẩm đó nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Điều đó đã tạo thêm động lực để Hảo cố gắng theo đuổi đam mê.

Gắn bó với nghề mộc cuộc sống của Hảo đã thay đổi rất nhiều, Hảo thỏa sức sáng tạo với các sản phẩm đồ chơi thân thiện với môi trường. Hảo không còn cô gái sáng hối hả đến văn phòng rồi tối về nhà lại luẩn quẩn trong một công việc ngồi máy tính.

Hảo tâm sự: “Tôi bán cảm xúc nhiều hơn là bán sản phẩm, hiện tại trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm làm đẹp hơn, tinh tế hơn so với đồ mà tôi đang làm. Thế nhưng giá trị cảm xúc của những sản phẩm đó lại thấp hơn các sản phẩm của tôi, những đồ chơi tôi tự tay thiết kế bằng việc tận dụng những mẩu gỗ phế phẩm tại các xưởng mộc".

Những mẩu gỗ phế phẩm tại các xưởng mộc được Hảo tận dụng để làm đồ chơi. Ảnh: Bảo Ngân

Những mẩu gỗ phế phẩm tại các xưởng mộc được Hảo tận dụng để làm đồ chơi. Ảnh: Bảo Ngân

Hảo đã thành công với lựa chọn cô đang theo đuổi, minh chứng bằng những sản phẩm vô cùng độc đáo, được mọi người đón nhận. 

Những sản phẩm dành cho trẻ nhỏ an toàn, thân thiện với môi trường. Ảnh: Bảo Ngân

Những sản phẩm dành cho trẻ nhỏ an toàn, thân thiện với môi trường. Ảnh: Bảo Ngân

Những sản phẩm tự tay Hảo thiết kế. Ảnh: Bảo Ngân

Những sản phẩm tự tay Hảo thiết kế. Ảnh: Bảo Ngân

Thành công của Hảo là những sản phẩm được tạo ra. Ảnh: Bảo Ngân

Thành công của Hảo là những sản phẩm được tạo ra. Ảnh: Bảo Ngân

Những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Ảnh: Bảo Ngân

Những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Ảnh: Bảo Ngân

Gắn bó với nghề mộc cuộc sống của Hảo đã thay đổi rất nhiều. Ảnh: Bảo Ngân

Gắn bó với nghề mộc cuộc sống của Hảo đã thay đổi rất nhiều. Ảnh: Bảo Ngân

Bảo Ngân

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống