Trong vòng đầu tiên của Rap Việt, các ca khúc "Chiếc khăn gió ấm", "Hãy về đây bên anh" hay "Đôi mắt" được thí sinh sử dụng để đẩy cao trào bài thi. (Theo Zingnews)
Phát hiện của năm là giải thưởng đặc biệt của ZMA 2020, vinh danh nghệ sĩ mới bội thu thành tích âm nhạc nổi trội. Đây là 10 tân binh Vpop sở hữu loạt sản phẩm gây sốt BXH trên zingchart. (Theo Zingnews)
(CLO) Sự ra đi của nhạc sĩ Lam Phương là nỗi đau không phải chỉ riêng của giới nghệ sĩ trong nền âm nhạc Việt Nam mà còn là mất mát của cả công chúng yêu những bản nhạc trữ tình của ông.
(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
(CLO) Từ cậu bé say mê hát ở những sân khấu nhỏ đến ca sĩ trẻ 20 tuổi dám thực hiện MV ca ngợi Tổ quốc, Lưu Quốc Vượng đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về niềm đam mê, sự bền bỉ và lòng tự hào dân tộc.
Tiết mục của Đức Phúc tại sân khấu VTV Countdown không chỉ gây ấn tượng mạnh về thị giác mà còn khẳng định sự trưởng thành và chiều sâu của Quán quân Intervision 2025.
(CLO) Tại buổi công bố Giải thưởng Cống hiến 2026, ca sĩ Đức Phúc gây chú ý khi bày tỏ mong muốn tự ứng cử cho một hạng mục “Thành tựu quốc tế” – dù hạng mục này hiện chưa có trong hệ thống giải thưởng.
(CLO) Sau hơn một năm phát hành, MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy kết hợp cùng Xuân Hinh và Tuấn Cry chính thức cán mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube vào 12h00 ngày 21/3.
(CLO) Tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 tiếp tục gọi tên SOOBIN Hoàng Sơn ở 3 hạng mục quan trọng, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của nam ca sĩ sau một năm nhiều dấu ấn.
Trước đây, âm nhạc tồn tại qua băng cassette, CD, đĩa than với trải nghiệm nghe thủ công. Ngày nay, chỉ cần một chạm là người ta có thể dễ dàng truy cập playlist liên tục. Sự chuyển đổi này không chỉ thay đổi cách nghe mà còn hình thành nền kinh tế âm nhạc số trị giá hàng chục tỷ USD, đưa Việt Nam hội nhập sâu vào thị trường giải trí toàn cầu..
(CLO) Góp mặt trong đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc 2026” diễn ra tối 28/4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi hé lộ tiết mục đặc biệt “Người Việt thương nhau” với sự tham gia của 500 diễn viên múa - con số được xem là kỷ lục đối với một màn trình diễn đơn ca trong chương trình nghệ thuật quy mô lớn.
(CLO) Trước làn sóng ý kiến trái chiều xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau", nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức lên tiếng, đưa ra những lý giải về dụng ý sáng tác của mình.
(CLO) Chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” giúp công chúng Thủ đô Hà Nội tiếp cận nghệ thuật một cách tự nhiên, gần gũi, đồng thời góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của âm nhạc Việt Nam.
(CLO) Tại phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
(CLO) Ca sĩ Tóc Tiên sẽ đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, sân chơi âm nhạc quốc tế phiên bản châu Á, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào tháng 11/2026.
(CLO) Ca sĩ Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại “Ngôi sao con đường tơ lụa - Silk Way Star” mùa 2, cuộc thi âm nhạc quốc tế quy tụ 12 đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
(CLO) Từ ca khúc Hoa ngữ từng được biết đến rộng rãi qua giọng hát Hải Lai A Mộc, “50 năm về sau” có phiên bản tiếng Việt chính thức với sự thể hiện của Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh.