(CLO) Ủy ban bầu cử do chính quyền quân sự của Myanmar hôm thứ Ba (28/3) thông báo rằng Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD ) của bà Aung San Suu Kyi sẽ bị giải tán vì không đăng ký lại theo luật bầu cử mới.
(CLO) Một tòa án ở Myanmar hôm thứ Tư (12/10) đã kết án nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi ba năm tù giam vì tội nhận hối lộ, một nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho biết.
(CLO) Các thân nhân của nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar Aung San Suu Kyi hôm thứ Tư (25/5) đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc về việc bà bị chính quyền quân sự Myanmar kết tội.
(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do ngay lập tức cho bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Năm (1/7), một ngày sau khi hàng nghìn người bị giam giữ khác được trả tự do.
(CLO) Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi sẽ tiếp tục bị giam giữ cho tới thứ Tư (17/2) chứ không phải thứ Hai như thông tin trước đây, luật sư của bà cho hay.
(CLO) Hàng nghìn người biểu tình đã diễu hành qua trung tâm Tokyo vào Chủ nhật (14/2) để phản đối cuộc đảo chính ở Myanmar, mang theo ảnh của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ.
(CLO) Hàng chục nghìn người đã tập hợp trên khắp Myanmar vào Chủ nhật (7/2) để tố cáo cuộc đảo chính của quân đội vào tuần trước và yêu cầu thả nhà lãnh đạo đắc cử, bà Aung San Suu Kyi, trong các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ Cách mạng nghệ tây năm 2007.
(CLO) Chính quyền Myanmar đã chặn Facebook với danh nghĩa đảm bảo sự ổn định khi lượng người phản đối cuộc đảo chính ngày càng gia tăng và càng nhiều người kêu gọi biểu tình trên các mạng xã hội.
(CLO) Cảnh sát Myanmar đã truy tố cựu lãnh đạo của đất nước, bà Aung San Suu Kyi vì nhập trái phép thiết bị liên lạc và bà sẽ bị giam giữ cho đến ngày 15/2 để điều tra, theo một tài liệu của cảnh sát cho hay.
(CLO) Đảng của bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Cố vấn cao cấp của chính phủ dân sự, đồng thời kêu gọi quân đội tôn trọng kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.
(CLO) Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân chủ trong một cuộc đảo chính hôm thứ Hai (1/2), bắt giữ các lãnh đạo dân sự, tắt Internet, cắt các chuyến bay và ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 năm.
(CLO) Những người ủng hộ cuồng nhiệt của tổng tư lệnh quân đội Myanmar đã ăn mừng trên đường phố ở thành phố Yangon, cổ vũ cho cuộc đảo chính của quân đội chống lại chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi.