(CLO) Công an xã Ea Khăl (Đắk Lắk) đồng loạt tổ chức triển khai Kế hoạch bảo vệ vụ mùa cà phê và triển khai mô hình "Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê" năm 2025.
(CLO) Hai vợ chồng Linh đưa ra thông tin rằng quen biết với Công an, “bảo kê” cho xe quá khổ, quá tải “thông chốt” để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Trước đó, 2 đối tượng này cũng đã bị tuyên án vì hành vi tương tự.
(CLO) Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng quá trình sắp xếp bộ máy chính trị cấp cơ sở, 4 cán bộ phường Hoàng Liệt bảo kê hoạt động bãi xe trái phép, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.
(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của một số người dân buôn bán, kinh doanh tại khu du lịch biển Hải Tiến.
(CLO) Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Một số cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy chế, quy trình công tác, có biểu hiện bao che, thậm chí có trường hợp “bảo kê”, vi phạm pháp luật, tham nhũng khi thi hành công vụ…
(CLO) Làm việc với Cơ quan điều tra, Trần Huy Lâm khai từ năm 2019 đến nay Lâm đã lợi dụng danh nghĩa phóng viên tạp chí Vận tải ô tô để thực hiện hành vi nhận tiền của các cá nhân, tổ chức vận tải với mục đích “bảo kê” cho các phương tiện lưu thông trên tuyến Ninh Bình đến Đồng Nai.
(CLO) Ngày 29/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) chỉ đạo Công an phường Xuân La, phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận tiến hành xác minh, làm rõ những thông tin liên quan đến hành vi tiêu cực của Tổ tự quản UBND phường Xuân La đang được lan truyền trong những ngày qua.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành sẽ xử lý trách nhiệm liên đới Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm… tuyệt đối không dung thứ các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm.
(CLO) Ngày 30/11, TAND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ bảo kê chợ tự phát do “bà trùm” Loan “cá” cầm đầu. Đây là vụ việc từng gây xôn xao dư luận vào năm 2020.
(CLO) Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại bởi camera an ninh về việc hành hung người dân tại KĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Chứng kiến những hình ảnh này, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và mong muốn chính quyền sở tại sớm giải quyết triệt để tình trạng trên.
(CLO) Hoạt động sản xuất, buôn lậu xăng giả diễn ra đã lâu, trên quy mô rộng, thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của một số cá nhân, tổ chức bảo kê, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.
(CLO) Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò (đoàn Hà Giang) cho rằng, tệ nạn “xã hội đen”, “bảo kê” vẫn đang tồn tại trong xã hội, gây tâm lý băn khoăn, lo lắng, sợ hãi trong nhân dân. Do đó, đại biểu xử lý nghiêm các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến tệ nạn này.
(CLO) Đối tượng Nhẫn cầm đầu băng nhóm trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát ở vùng giáp ranh với Tây Ninh như TP. HCM, Long An để đe dọa các chủ quán cà phê đòi tiền bảo kê.
(CLO) Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ, các đối tượng đối tượng Lê Viết Dũng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Văn Tú đã yêu cầu mỗi hộ kinh doanh cây cảnh khu vực đường 72m phải nộp cho chúng từ 1 – 2 triệu đồng/m.
(CLO) Một số trường hợp có biểu hiện nhóm lợi ích, bảo kê, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật; đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tham nhũng.
(CLO) Một nhóm đối tượng thanh niên hư hỏng đột nhập lán trại của nhà thầu thi công tuyến cao tốc, vơ vét hết 400 lít xăng dầu và đòi tiền bảo kê thi công tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.
(CLO) Cơ quan CSĐT CAQ1 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán bar DC để nhằm lấy số má.
(CLO) Dũng “Trọc”, Đường “Nhuệ”, “Phú Lê” được biết đến là những đối tượng có mối quan hệ rộng từ anh em xã hội cho đến giới giải trí Việt. Ngoài các vụ đòi nợ, bảo kê, cho vay nặng lãi, ăn chặn tiền người chết…., thì những đối tượng này còn được biết đến với những chiến tích “tiền án nhiều hơn tiền mặt”.
(CLO) Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa triệt xóa băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của bà Lê Thị Hòa là người đi mua phế liệu tại công trình xây dựng với số tiền là 35 triệu đồng. Băng nhóm này có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong dư luận.