(CLO) Mayotte, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đang phải đối mặt với nguy cơ lan rộng của đói nghèo, bệnh tật và bất ổn sau khi cơn bão Chido tàn phá khu vực này vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Mozambique và Malawi cũng báo cáo hàng chục người thiệt mạng do cơn "bão tử thần" này.
(CLO) Sau hơn 7 năm, 4966 ngôi nhà an toàn đã được xây dựng, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của Biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” đã mang lại nơi ở vững chắc cho hơn 25.000 người dân tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ.
(CLO) Giới chức Pháp cho biết vào Chủ nhật rằng hàng trăm người và thậm chí hàng nghìn người có thể đã thiệt mạng khi cơn bão mạnh nhất trong gần một thế kỷ đổ bộ vào quần đảo Mayotte thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương.
(CLO) Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác hộ đê và xử lý sự cố đê điều qua đợt mưa lũ do bão số 3 tại Hội nghị chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
(CLO) Theo Cơ quan khí tượng, trong ngày mai (15/11), bão số 8 sẽ giảm cấp liên tục và suy yếu xuống thành vùng áp thấp. Trong khoảng 24 giờ tới, bão Usagi cũng sẽ đi vào phía Đông Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất đến thời điểm hiện tại của cơn bão này là cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.
(CLO) Tối 14/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện 8669/CĐ-BNN-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định cùng các bộ ban ngành liên quan về việc ứng phó với bão Usagi gần biển Đông.
(CLO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 8 đang ở trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió đã giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, sang ngày mai bão tiếp tục suy yếu và trở thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp rồi tan trên Biển Đông.
(CLO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến hiện tại bão số 8 đang nằm trên Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển hướng Tây Tây Bắc (hướng về miền Trung). Dự báo, bão số 8 sẽ suy yếu trên Biển Đông và không có khả năng vào đất liền nước ta.
(CLO) Cơn bão mới Toraji đã đổ bộ vào khu vực nông nghiệp ở đông bắc Philippines vào thứ Hai, trong bối cảnh hàng nghìn người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn do chịu ảnh hưởng bởi ba cơn bão liên tiếp trong ba tuần qua.
(CLO) Bão Yinxing đã tăng cấp độ gió mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17 và vẫn đang di chuyển về Biển Đông nước ta. Theo dự báo, đến rạng sáng ngày 9/11, bão vào Biển Đông, sức gió giảm xuống còn cấp 13, giật cấp 16.
(CLO) Dự báo trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2 - 4m. Sau đó (từ ngày 4-6/9) có thể tăng lên 5-7m; Biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.
(CLO) Một cơn bão mạnh đến mức có thể làm rơi một máy bay ném bom B-52 khỏi bệ và xé toạc mái của một nhà thờ từ thế kỷ 19 đã càn quét qua bang New York của Mỹ.
(CLO) Các chuyến bay đã bị hủy và các chuyến tàu bị tạm dừng vào thứ Tư khi mưa lớn từ cơn bão Khanun đổ bộ vào các khu vực phía nam của Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi đó một cơn bão khác tiếp cận từ phía đông đe dọa Tokyo.
(CLO) Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, năm 2023 dự kiến có khoảng 11-13 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động tại Biển Đông, nửa số này sẽ vào đất liền, còn nắng nóng sẽ nhiều, gay gắt hơn năm 2022.
(CLO) Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã khẩn trương khắc phục những hư hỏng mặt đường tại 3 tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Bình định do ảnh hưởng của bão số 5.
(CLO) Sự gián đoạn trên tại cảng biển diễn ra vào đúng thời điểm tồi tệ nhất đối với thương mại toàn cầu. Thời gian gián đoạn chuỗi cung ứng đã bị kéo dài đến mức phá vỡ bởi sự hồi sinh của nhu cầu tiêu dùng và sự chậm trễ trong vận chuyển.
(CLO) Tiếp bước chương trình “Tấm áo nghĩa tình miền Trung", đoàn hỗ trợ mang theo những chiếc áo ấm yêu thương vào Quảng Bình, với 10.000 chiếc áo ấm được trao cho 5 trường trên địa bàn tỉnh hết sức kịp thời, trong thời điểm chuẩn bị cơn bão mới đổ bộ.