(CLO) Theo Hao Hong, nhà kinh tế trưởng và đối tác của GROW Investment Group, Trung Quốc đang phải đối mặt với viễn cảnh điều chỉnh kéo dài trong lĩnh vực bất động sản (BĐS), với lượng tồn kho nhà ở dư thừa có thể phải mất hơn 10 năm mới được giải quyết.
(CLO) Một cựu quan chức cho biết hôm 23/9, ngay cả đạt dân số 1,4 tỷ người, Trung Quốc cũng không đủ để lấp đầy tất cả các căn hộ trống rải rác khắp đất nước.
(CLO) Hôm 24/7, cổ phiếu và trái phiếu trong ngành bất động sản (BĐS) của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng khi nhiều người tỏ ra lo lắng về khả năng trả nợ của hai trong số các nhà phát triển BĐS lớn nhất của đất nước.
(CLO) Các ngân hàng Phố Wall cảnh báo sự yếu kém trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) của Trung Quốc có thể là lực cản đối với nền kinh tế trong nhiều năm tới và thậm chí ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực.
(CLO) Vào năm 2022, thị trường bất động sản (BĐS) của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng đáng kể, tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế dự đoán tình hình sẽ còn khó khăn hơn vào năm nay.
(CLO) Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lao dốc xuống mức tương đương hồi năm 1990 khi chính phủ nước này siết chặt kiểm soát đối với lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, rất có thể Bắc Kinh sẽ còn có những động thái mạnh tay hơn nữa.