(CLO) Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần Dược Medipharco sản xuất, vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
(CLO) Sáng nay (11/2) chất lượng không khí tại Hà Nội được đánh giá xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí. Số liệu từ hệ thống quan trắc chất lượng không khí (AQI), Hà Nội có chỉ số AQI ở mức 227 vào khoảng 10h sáng.
(CLO) Những ngày này lượng người dân đổ về các điểm tiêm chủng để tiêm vắc xin cúm tăng cao. Theo thống kê, sau Tết Nguyên đán số người chủ động đến tiêm vắc xin tại gần 200 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên cả nước tăng gấp 5 lần so với ngày thường.
(CLO) Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo số ca mắc cúm đang gia tăng nhanh, trong đó nhiều trường hợp diễn biến nặng, gây nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Trước tình hình này, người dân được khuyến cáo chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và hạn chế mức độ nghiêm trọng nếu mắc bệnh.
(CLO) Sáng nay (12/1), nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội được dự báo rét đậm. Ghi nhận thực tế vào lúc 7h sáng là 9 độ C, người dân đi đường co ro trong gió rét.
(CLO) Thời tiết bắt đầu lạnh hơn, báo hiệu đến mùa cảm lạnh và cúm, khi tất cả mọi người đột nhiên bị hắt hơi, sụt sịt mũi hoặc tệ hơn. Thực tế, vi trùng luôn có mặt quanh năm. Vậy tại sao mọi người lại bị cảm lạnh, cúm và bây giờ là COVID-19 khi trời lạnh?