(NB&CL) Cuối tháng 3/1975 khi quân ta liên tiếp giành thắng lợi to lớn trên các chiến trường, phía địch vô cùng choáng váng, hoảng loạn và bế tắc về chiến lược, thì cũng là lúc, quyết định lịch sử được đưa ra: “Quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng tư năm nay (1975), không để chậm”.
(NB&CL) Ngay sau khi cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam kết thúc, hãng tin Pháp AFP trong bài viết về sự kiện này đã nhấn mạnh: “Trong năm 1975, sự kiện nổi bật nhất châu Á là sự kiện 30/4 của Việt Nam - “dư chấn” rung động địa cầu”.
(CLO) Trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), nhiều tư liệu gốc về chiến thắng 30/4 sẽ được trưng bày, ra mắt công chúng tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.
(NB&CL) Sự đồng hành và ủng hộ của nhân dân thế giới đã tạo nên sức mạnh và động lực để Việt Nam giành được hòa bình, thống nhất đất nước. Phong trào phản chiến từng làm “dậy sóng” nước Mỹ thời kỳ chiến tranh Việt Nam cách đây hơn nửa thế kỷ đã cho thấy có không ít những trái tim vì Việt Nam, vì hoà bình.
(NB&CL) Nếu sức mạnh Việt là sức mạnh nội sinh, 48 năm trước đã góp phần làm nên chiến thắng 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì ngày hôm nay, để phát triển và đứng vững trong thời cuộc toàn cầu, không gì khác vẫn phải nhờ cậy phần lớn vào sức mạnh nội sinh ấy.
(CLO) Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã kiên cường đấu tranh cho hòa bình, độc lập và tự do, chưa từng khuất phục trước bất cứ thế lực ngoại xâm nào dù chúng mạnh hơn ta rất nhiều, trong đó có những thế lực xâm lược hùng mạnh nhất thế giới.
(NB&CL) 17h ngày 26/04/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 - 30/4/1975) đã là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng để rồi từ đó, làm tan rã toàn bộ chính quyền, quân đội, cảnh sát ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.