(CLO) Thời gian qua, Công an Thành phố đã tuyên truyền, cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng cách chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người thân, bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này. Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội bị mất hơn 100 triệu đồng vì tin nhắn giả danh con gái.
(CLO) Giả làm quen, nhờ đặt mua hàng hoá sau đó in hoá đơn, chứng từ giả, nhiều người dân bị các đối tượng lạ mặt lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn. Để tránh hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân không thực hiện chuyển tiền cho các số tài khoản không rõ lai lịch.
(CLO) Mặc dù đã có nhiều cảnh báo lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online để nhận hoa hồng song nhiều người vẫn sập bẫy. Mới đây nhất là trường hợp của người phụ nữ sinh năm 1989, Đông Anh (Hà Nội) bị lừa đảo với số tiền lên đến gần 1,4 tỷ đồng.
(CLO) Thời gian gần đây, nhiều người bất ngờ nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là nhân viên văn phòng thuế, thông báo yêu cầu đóng thuế hoặc được hoàn thuế.
(CLO) Ngày 17/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP HCM vừa có thông tin cảnh báo tới người dân về chiêu lừa đảo mới nhất, đề nghị người dân cẩn trọng trước những cuộc gọi "lạ".