Những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội trong thời khắc giáp Tết, Công viên Thiên Văn học tại Khu đô thị Dương Nội khoác lên mình sắc xuân rộn ràng, trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người dân và du khách.
(CLO) Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, từ ngày 5 đến 11/2/2026, Lễ hội hoa, cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 sẽ diễn ra tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội).
(CLO) Nhiều dự án công viên đã được hồi sinh như Công viên Thiên Văn Học, công viên hồ Phùng Khoang hay việc phá dỡ rào chắn công viên Thống Nhất cho thấy Hà Nội đã có nhiều quan tâm tới việc phát triển công viên. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều công viên bỏ hoang, xuống cấp suốt nhiều năm, các chuyên gia cho rằng, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc phát triển không gian xanh.
(CLO) Hồ Bách Hợp Thủy (Công viên Thiên văn học, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tập thể dục, tham quan của người dân.
(CLO) Công viên Thiên văn học (quận Hà Đông, Hà Nội) là công viên đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn, đã mở cửa sau 4 năm bỏ hoang. Thiết kế đẹp, không gian rộng, các hạng mục mang chủ đề thú vị Công viên Thiên văn học hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm độc đáo cho người dân.
(CLO) Nhiều công viên tại Hà Nội hiện nay bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Có nơi bị thương mại hóa, trở thành điểm buôn bán hoặc bị sử dụng sai mục đích. Trong khi đó, người dân Thủ đô lại luôn “khát” các không gian công cộng. Đây là một nghịch lý tồn tại nhiều năm nay.