Tin thế giới mới nhất ngày 29/4: Đàm phán hậu Brexit vẫn đang bế tắc

Tin thế giới mới nhất ngày 29/4: Đàm phán hậu Brexit vẫn đang bế tắc

(CLO) Các nhà ngoại giao khẳng định các vòng đàm phán Brexit vẫn đang lâm vào bế tắc; Chính phủ Anh khẳng định chưa phải lúc để nới lỏng lệnh giới nghiêm trong khi chính phủ Pháp lại đang bàn bạc các biện pháp nới lỏng để bảo vệ nền kinh tế... là những tin chính trong sáng nay.
EU gửi lời tới ông Johnson: Hãy ngừng đổ lỗi

EU gửi lời tới ông Johnson: Hãy ngừng đổ lỗi

(CLO) Phía EU mới đây đã gửi tới ông Johnson một thông điệp rằng hãy ngừng đổ lỗi sau khi có nguồn tin bên trong chính phủ Anh nói rằng thỏa thuận sẽ không thể đạt được vì Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra những đòi hỏi thái quá.
Merkel: Đức sẵn sàng cho mọi viễn cảnh Brexit

Merkel: Đức sẵn sàng cho mọi viễn cảnh Brexit

(CLO) Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây cho biết bà sẽ gặp người đồng cấp Anh Boris Johnson vào ngày 21/8 tới để bàn bạc về việc Anh rời EU, và Berlin đã sẵn sàng cho Brexit không thỏa thuận.
Boris Johnson muốn đàm phán với Mỹ ngay sau khi thắng cử

Boris Johnson muốn đàm phán với Mỹ ngay sau khi thắng cử

(CLO) Boris Johnson, người đang dẫn đầu trong cuộc đua đến chức Thủ tướng Anh, nói rằng ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trong 2 tháng đầu nhậm chức để bàn về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa hai nước.
Boris Johnson: "Trì hoãn là thất bại"

Boris Johnson: "Trì hoãn là thất bại"

(CLO) Boris Johnson, người nhiều khả năng sẽ kế thừa cương vị Thủ tướng Anh từ bà Theresa May cho biết ông chắc chắn sẽ đưa nước Anh rời EU vào ngày 31/10 tới, cảnh báo chính phủ rằng "trì hoãn là thất bại".
Anh: Jeremy Corbyn kêu gọi bầu cử, Nigel Farage muốn tham gia đàm phán

Anh: Jeremy Corbyn kêu gọi bầu cử, Nigel Farage muốn tham gia đàm phán

(CLO) Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn nói rằng người dân Anh nên được lựa chọn một lần về Brexit, qua một cuộc tổng tuyển cử hoặc một cuộc trưng cầu dân ý, trong khi lãnh đạo đảng Brexit Nigel Farage thì mong muốn có tiếng nói trong việc đàm phán sau khi đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội.