(CLO) Từng rơi vào vực thẳm với đà tăng trưởng "về con số 0" và tưởng chừng không lối thoát khi đại dịch COVID-19 diễn ra. Tuy nhiên, những quyết sách kịp thời và mang tầm chiến lược từ Đảng và Chính phủ đã thực sự trở thành "phao cứu sinh" tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp du lịch Việt Nam không chỉ từng bước phục hồi mà còn mạnh mẽ chuyển mình, kiến tạo một giai đoạn phát triển đầy bứt phá trong kỷ nguyên hậu đại dịch.
(CLO) Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào đúng ngày Du lịch Thế giới (27/9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các doanh nghiệp du lịch cần mạnh dạn, đổi mới trong cách làm, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, mang giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách du lịch.
(CLO) Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 30/4 – 1/5, trong đó, Đà Nẵng đứng đầu danh sách, xếp sau lần lượt là Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu...
(CLO) Việc hoán đổi ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tạo ra kỳ nghỉ dài hơn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, làm thay đổi kế hoạch của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ lữ hành.
(CLO) Tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức tour khảo sát kết hợp tọa đàm phát triển du lịch Đồng Nai năm 2023 dành cho các doanh nghiệp du lịch lữ hành, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh, gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Long An, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương.
(CLO) Ngày 2/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị chuyển đổi số du lịch. Đây là sự kiện quan trọng, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành Du lịch, góp phần chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động chương trình chuyển đổi số toàn diện của quốc gia và của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
(CLO) Tết năm 2023, thay vì tham gia các Tour nội địa như thời điểm năm 2022, thì giờ đây du khách có thể trải nghiệm thêm nhiều chương trình du lịch quốc tế khi các đường bay đã được mở cửa trở lại, quy định phòng dịch cũng dần được nới lỏng.
(CLO) Quảng Ninh có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế ban đêm, đó là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với tuyến cao tốc chạy dọc tỉnh trải dài gần 180km kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, có hạ tầng du lịch tốt, có đội ngũ các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đủ khả năng cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp...
(CLO) Các doanh nghiệp du lịch lớn, nhất là các khách sạn 4-5 sao đều đã áp dụng chuyển đổi số, trong khi đó, có đến 3/4 các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ lại gặp nhiều khó khăn hơn.
(CLO) Việc mở cửa lại hoạt động du lịch sau một thời gian dài cho thấy Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới trong việc ứng phó dịch bệnh và có khả năng tự tin đón khách du lịch quốc tế.
(NB&CL) PGS.TS Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam khẳng định,Chính phủ cần khẩn trương xây dựng chính sách mở cửa cho thị trường du lịch quốc tế, vừa giúp các doanh nghiệp du lịch hồi phục, vừa tạo tiền đề cho Việt Nam bước vào trạng thái bình thường mới.