Tọa lạc giữa xã Núi Cấm, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo (KTQ. ĐMT An Hảo) đang vươn lên như điểm nhấn mới của du lịch An Giang. Chỉ trong ba năm bứt phá mạnh mẽ, nơi đây đã được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vinh danh “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2025” (Quyết định 47/QĐ-HHDL).
(CLO) Đây các các dự án tiềm năng, đã phù hợp với quy hoạch của tỉnh An Giang và được hưởng nhiều ưu đãi nhờ các chính sách thúc đẩy sự phát triển của địa phương trong hoạt động xúc tiến đầu tư.
(CLO) Theo Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Sam (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), UBND tỉnh An Giang đã đồng ý chủ trương không thu phí trong thời gian diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024.
(CLO) Nếu Thái Bình có canh cá Quỳnh Côi, Hải Phòng có bún cá cay,... thì An Giang cũng có một món ăn đặc sản từ cá trứ danh là bún cá Châu Đốc, món ăn nức tiếng với vị nước dùng thanh ngọt, khiến thực khách ăn một lần nhớ mãi không quên.
(CLO) Ngồi trên thuyền, xuôi theo dòng nước bên trong rừng tràm Trà Sư, ngắm vẻ đẹp tĩnh lặng, màu xanh yên bình của cây cối nơi đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với mỗi du khách.
(CLO) An Giang được biết đến là địa phương có đủ năng lực phục vụ khách du lịch khó tính nhất. Hiện tại, ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng đúng tiêu chuẩn của ngành và nhu cầu của du khách.
(CLO) Nhằm quảng bá, giới thiệu du lịch, ẩm thực tỉnh An Giang tổ chức Hội thi không gian trải nghiệm hoạt động du lịch tại Quảng trường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách.
(CLO) Với những giá trị văn hóa độc đáo, các làng Chăm ở An Giang đang thu hút sự quan tâm của du khách gần xa, nhất là khách du lịch nước ngoài. Trong đó, du lịch văn hóa Chăm thu hút sự quan tâm rất lớn của du khách và được du khách thích thú khi đến trải nghiệm.
(CLO) Với mục tiêu tạo sản phẩm đặc thù phục vụ khách du lịch, UBND tỉnh An Giang vừa quyết định đầu từ xây dựng công trình “Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc”.
(CLO) Đến với An Giang, du khách được trải nghiệm, tham quan các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, cơ sở sản xuất hàng đặc sản để tìm hiểu các giá trị văn hóa và mua sắm các sản phẩm.
(CLO) An Giang hiện đang tiếp tục đứng đầu Đồng bằng sông Cửu long về số lượng khách du lịch. Thành quả đó nhờ vào cảnh quan thiên nhiên độc đáo, nhiều điểm đến hấp dẫn, xuất hiện các sản phẩm du lịch mới lạ thu hút được đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng ngoạn.