(CLO) Tối 3/1, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước thông tin bộ phim ngôn tình Trung Quốc "Tôi như ánh dương rực rỡ" bị phát hiện chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
(CLO) Trước thông tin phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có hình ảnh đường lưỡi bò, Cục Điện ảnh đã vào cuộc, yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình.
(CLO) Tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã lần đầu công khai cúi đầu xin lỗi khi nhắc lại sự việc "đường lưỡi bò" gây tranh cãi 6 năm trước.
(CLO) Mới đây, nữ ca sĩ Văn Mai Hương vướng tranh cãi khi đăng tải hình ảnh thương hiệu trà sữa Chagee bị tẩy chay vì sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp.
(CLO) Sự xuất hiện bất ngờ của hình ảnh “đường lưỡi bò” tại chung kết Miss Global đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả Việt Nam.
(NB&CL) Liên tiếp các vụ việc để “lọt” “đường lưỡi bò” vào phim ra rạp, công ty du lịch sử dụng ấn phẩm có “đường lưỡi bò” giới thiệu cho du khách, hay xe có đường lưỡi bò trưng bày tại triển lãm ô tô tại Việt Nam khiến dư luận đang rất bức xúc và lo lắng.
(NB&CL)Yêu sách “đường lưỡi bò” là cực kỳ phi lý; Không có bất cứ cơ sở pháp lý nào theo luật pháp quốc tế và UNCLOS cho “đường lưỡi bò”; VN và các nước trong khu vực và trên thế giới chưa từng công nhận bất kỳ một hàm ý về phạm vi quyền đối với vùng biển được gán cho “đường lưỡi bò”…
(NB&CL) Với vị trí địa chiến lược trọng yếu, không quá ngạc nhiên khi Biển Đông từ lâu đã là vùng biển rơi vào tầm ngắm số 1 trong mục tiêu tranh chấp chủ quyền của nhiều quốc gia. Tham vọng và âm mưu độc chiếm Biển Đông cũng từ đó mà thành.
(CLO) Ngày 31/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:
(CLO) Cục Điện ảnh đã yêu cầu FPT Play và Netflix phải gỡ bỏ loạt phim có chứa đường lưỡi bò. Sự việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong khâu kiểm duyệt nội dung.
(CLO) Tối 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ với truyền thông cho biết trước thông tin đơn vị tổ chức concert của BlackPink tại Hà Nội ủng hộ "đường lưỡi bò", Bộ đã có văn bản yêu cầu Cục nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ.
(CLO) Chiều 6/7, công ty TNHH âm nhạc IME (IME Vietnam) chính thức lên tiếng xin lỗi về hình ảnh liên quan đến "hình lưỡi bò" mà phía công ty sử dụng đang được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.
(CLO) Nhiều ống nhòm được bày bán có hình “đường lưỡi bò” tại hệ thống cửa hàng tiện ích ở chung cư HH3B, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh điều mà ông gọi là hành vi trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi người đồng cấp Trung Quốc cho biết Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình, tại cuộc họp do ASEAN tổ chức hôm thứ Tư (16/6).
(CLO) Bộ Quốc phòng Philippines hôm thứ Năm (8/4) cho biết nước này hoan nghênh cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ nếu Bắc Kinh trở nên hung hăng ở Biển Đông, sau khi Washington cảnh báo sẽ buộc phải viện trợ cho đồng minh của mình nếu xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào quốc gia Đông Nam Á này.
(CLO) Người dùng mạng tại Việt Nam đã lên tiếng phản đối sau khi nhà bán lẻ được cho là đồng ý chỉnh sửa bản đồ trên trang web của mình để làm rõ yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông.