(CLO) Ukraine sẽ cần từ 5 đến 10 năm để chuẩn bị sản xuất kim loại đất hiếm theo kịch bản lạc quan, Yury Romanyuk, chuyên gia người Ukraine về các vấn đề quốc tế, cho biết.
(CLO) Giá đất hiếm có thể đã chạm đáy và sẵn sàng tăng vào cuối năm nay do nhu cầu từ ngành sản xuất xe điện (EV) và năng lượng gió, đồng thời do nhà sản xuất Trung Quốc dự kiến sẽ rút lại hạn ngạch mở rộng sản lượng.
(CLO) Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký văn bản đề nghị tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai điều tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh tình trạng buôn bán, khai thác trái phép đất hiếm.
(CLO) Trong khi Thụy Điển và Hoa Kỳ là hai đối thủ “nặng kí” có thể giành được thị phần đất hiếm trong những năm tới. Trung Quốc đang tìm mọi cách tái khẳng định mình là “cường quốc đất hiếm thống trị toàn cầu”.