(CLO) Hôm 28/5, Liên minh Tin tức Truyền thông (NMA) đã gửi thư tới Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Bộ Tư pháp (DOJ) của Mỹ, kêu gọi điều tra hành vi độc quyền của Google trong việc xuất bản tin tức kỹ thuật số và ngừng mở rộng hoạt động tìm kiếm AI, “trước khi những ảnh hưởng trở nên không thể thay đổi được”.
(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, hôm thứ Ba (14/5) đã bổ sung các cải tiến cho công cụ tìm kiếm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và tiếp tục tăng cường sức mạnh cho chatbot Gemini của mình.
(CLO) Google đang xem xét tính phí các tính năng tìm kiếm “cao cấp” được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Đây sẽ là đợt cải tổ lớn nhất từ trước đến nay đối với công cụ tìm kiếm nổi tiếng của gã khổng lồ công nghệ này.
(CLO) Google đang nỗ lực sửa lỗi công cụ Gemini AI của mình, theo CEO Sundar Pichai của hãng này thông báo vào thứ Ba (27/2) và cho biết một số phản hồi bằng văn bản và hình ảnh do mô hình tạo ra là “sai lệch” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
(CLO) Vào thứ Ba (29/8), Google đã trình làng một loạt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới dành riêng cho các doanh nghiệp, trong bối cảnh nhiều đối tác đang rơi vào “nỗi sợ bị bỏ lỡ”, hay còn gọi với khái niệm “FOMO”.
(CLO) Google đang thử nghiệm một sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các câu chuyện tin tức, đồng thời giới thiệu công cụ này cho các tổ chức báo chí bao gồm The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal.
(CLO) Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho công cụ tìm kiếm sẽ làm giảm lưu lượng truy cập của tổ chức báo chí, vì người dùng có thể tìm được những câu trả lời cần thiết ngay trên Google.
(CLO) Google đã cho ra mắt một sản phẩm tìm kiếm cốt lõi mới, sử dụng nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hơn nhằm xua tan những nghi ngờ rằng họ đang thua trước Microsoft trong cuộc chiến AI.
(CLO) Google đang bổ sung thêm trí thông minh nhân tạo (AI) cho sản phẩm tìm kiếm cốt lõi của mình, với hy vọng tạo ra một số trải nghiệm ấn tượng giống như bản cập nhật của đối thủ Microsoft cho công cụ tìm kiếm Bing trong những tháng gần đây.
(CLO) Alphabet đã mất hàng tỷ đô la giá trị thị trường vào thứ Tư (8/2) sau khi chatbot mới Bard của họ chia sẻ thông tin không chính xác trong một video tự quảng cáo, làm dấy lên lo ngại rằng công ty mẹ của Google này đang thất thế trước Microsoft trong cuộc chiến AI.