(CLO) Giữa nhịp sống đô thị ngày càng chật chội và áp lực, ngày càng nhiều gia đình trẻ tại TP.HCM chủ động chọn rời xa trung tâm về các đô thị vệ tinh. Lựa chọn ấy phản ánh một sự dịch chuyển sâu sắc trong tư duy an cư: ưu tiên môi trường sống an toàn, giàu trải nghiệm giúp con trẻ được phát triển toàn diện cả thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Trong xu hướng đó, Vinhomes Grand Park tại khu Đông là điểm đến được ưu tiên hàng đầu.
(CLO) Về các định hướng lớn quy hoạch Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quy hoạch cần khắc phục 4 vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, không gian xanh mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý kiến chỉ đạo.
(CLO) Giữa thung lũng Hoàng Su Phì, khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025 là nơi để con người tìm về với thiên nhiên nguyên bản, sống chậm giữa núi rừng và cảm nhận bản sắc văn hóa Dao đậm nét.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – công trình được kỳ vọng tạo “kỳ tích sông Hồng”, mở ra không gian phát triển mới hai bên bờ sông.
(CLO) Sau hơn 6 tháng thi công, dự án cải tạo Công viên Cầu Giấy với tổng vốn đầu tư hơn 66 tỉ đồng đã cơ bản hoàn tất. Công viên nay khoác diện mạo mới, mang đến không gian xanh, sạch và an toàn hơn cho người dân.
(CLO) Sau khi dòng nước trong xanh từ hồ Tây chảy vào, sông Tô Lịch dần sạch hơn, mùi hôi giảm rõ rệt, nhiều đàn cá xuất hiện trở lại. Người dân hai bên bờ sông bày tỏ niềm vui và hy vọng con sông từng ô nhiễm nặng nề sẽ hồi sinh, trở thành không gian xanh, trong lành giữa lòng Thủ đô.
(CLO) Không gian công cộng quanh các hồ bị thu hẹp, nhường chỗ cho các quán cà phê, quán ăn,... Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sinh hoạt của người dân.
(CLO) Hồ nước đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc, xác cá chết lềnh bềnh trên mặt nước, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi… Đó là những gì đang diễn ra tại công viên Võ Thị Sáu – một trong những không gian xanh lớn nhất khu vực nội đô Hà Nội.
(CLO) Khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống, công viên Thống Nhất (TP. Hà Nội) đang trở thành nơi được người dân yêu thích. Việc tháo dỡ hàng rào chắn đã biến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân rèn luyện sức khỏe, thư giãn mỗi ngày.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch và quản lý cây xanh đô thị, không thể tiếp tục cách làm cũ kiểu "có đường là trồng cây", nhất là khi nhiều tuyến phố, vỉa hè không đủ điều kiện vẫn bị áp tiêu chí "trồng đủ mật độ", dẫn đến đối phó
(CLO) Dự án cải tạo công viên Cầu Giấy dự kiến hoàn thành tháng 10/2025, sau 3 tháng cải tạo, công viên đã "lột xác" với hàng loạt hạng mục dần thành hình.
(CLO) Từ bãi rác hoang hóa, bãi cỏ hồng Phúc Xá “lột xác” thành điểm check-in hút khách với sắc hồng rực rỡ, không gian xanh, hoàn toàn miễn phí tham quan.
(CLO) Nhiều dự án công viên đã được hồi sinh như Công viên Thiên Văn Học, công viên hồ Phùng Khoang hay việc phá dỡ rào chắn công viên Thống Nhất cho thấy Hà Nội đã có nhiều quan tâm tới việc phát triển công viên. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều công viên bỏ hoang, xuống cấp suốt nhiều năm, các chuyên gia cho rằng, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc phát triển không gian xanh.
(CLO) Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) đang đẩy nhanh cải tạo hoàn thiện, theo ghi nhận một hàng rào mới dọc theo vỉa hè bao quanh công viên đang được lắp đặt sau khi hàng rào cũ được phá bỏ, nhiều hạng mục đang đẩy nhanh tiến độ.
(CLO) Hàng trăm tình nguyện viên thuộc nhiều lứa tuổi tập trung trong công viên. Ai nấy đều hào hứng, tay cầm bao tải, găng tay, kẹp rác sẵn sàng bắt đầu hành trình gom nhặt từng mẩu rác nhỏ, góp phần làm sạch không gian xanh của thành phố.
(CLO) Từ một bãi rác lớn ở khu vực sông Hồng, (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) nơi này giờ đây đã trở thành nơi vui chơi của trẻ nhỏ, nơi tập luyện của người già từ sáng đến tối.