(CLO) Sau thời điểm chuyển giao năm mới Ất Tỵ 2025, từ 0h sáng ngày mùng 1 Tết, rất đông người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để dâng lễ cầu bình an.
(CLO) UBND TP. HCM ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Nội dung kiểm tra gồm việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
(CLO) Trong nhiều năm qua, khi nhắc đến chùa Khai Nguyên nhiều người vẫn bị nhầm lẫn rằng chùa có tên gọi khác là chùa Tản Viên, lý do vì 2 ngôi chùa này cùng 1 vị thầy Trụ Trì và các hoạt động hoằng Pháp ở 2 ngôi chùa đều tương tự nhau.
(CLO) Ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024.
(CLO) Trong ngày đầu năm mới, người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, may mắn, bình an cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
(CLO) Sau giao thừa đêm qua (30 Âm lịch), như thông lệ hàng năm, rất đông người dân Hà Nội đi lễ các chùa, trong đó một trong những điểm đến đông nhất là chùa Quán Sứ.
(CLO) Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, chùa Tam Chúc là địa điểm thu hút nhiều người dân từ mọi miền tới du xuân và đi lễ đầu năm để cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.
(CLO) Năm cũ qua đi với nhiều biến động, khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, đầu xuân năm mới bên cạnh xin lộc cho gia đình, ai cũng mong muốn sang năm mới dịch bệnh sẽ được khống chế để hoạt động sản xuất kinh tế, đời sống xã hội trở lại bình thường.