(CLO) Nga có tiềm năng cải thiện vị thế của mình trong xếp hạng AI toàn cầu vào năm 2030 bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây nhờ các nhà phát triển tài năng và các mô hình AI tạo sinh của riêng mình, Phó Giám đốc điều hành đầu tiên của Sberbank - ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, cho biết với Reuters.
(CLO) Trung Quốc đang nghiên cứu các phương pháp của Nga nhằm chống lại lệnh trừng phạt có thể xảy ra của phương Tây, tờ The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn nguồn tin.
(CLO) Nga, quốc gia đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây, dự kiến sẽ thuyết phục các đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới để áp dụng một giải pháp thay thế đồng đô la trong giao dịch thương mại toàn cầu.
(CLO) Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng giá trị tài sản ròng của những người giàu nhất nước Nga đã tăng 31 tỷ đô la kể từ đầu năm, bất chấp áp lực trừng phạt chưa từng có.
(CLO) Hãng tin Kyodo hôm thứ Tư (17/7) dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Tokyo sẽ gánh khoản vay 520 tỷ yên (3,3 tỷ USD) cho Kiev. Khoản vay này được đảm bảo từ số tiền thu từ các tài sản bị phong tỏa của Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây.
(CLO) Iran có thể bắt đầu chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Mir của Nga trong vòng vài tháng tới, tùy viên thương mại của Đại sứ quán Tehran ở Moscow nói với tờ Izvestia hôm 12/4.
(CLO) Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Olga Polykova cho biết tại một hội nghị rằng năm hiện tại có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các ngân hàng Nga so với mức kỷ lục năm 2023.
(CLO) Hãng tin Vedomosti đưa tin đầu tuần, trích dẫn dữ liệu Ngân hàng Trung ương Nga, năm 2023 trở thành năm hoạt động tốt nhất trong lịch sử đối với các ngân hàng của nước này, khi lợi nhuận của họ tăng vọt bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
(CLO) Moscow sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương tự nếu các nước phương Tây sử dụng nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cảnh báo hôm thứ Ba trong một cuộc phỏng vấn với Asharq TV.
(CLO) Trong mùa hè này, thương mại bán lẻ ở Nga đã vượt qua mức ghi nhận lần cuối trước khi quốc gia này bị phương Tây gia hạn các biện pháp trừng phạt vào đầu năm ngoái.
(CLO) Nếu muốn nhâm nhi một tách cà phê, người Nga hiện phải trả giá gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần so với bảy năm trước, hãng tin RBK đưa tin trong tuần này, trích dẫn nghiên cứu từ OFD Platform, một trong những công ty dữ liệu tài chính lớn thuộc Moscow.
(CLO) Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Italy tại Nga (GIM Unimpresa) cho biết hôm thứ Năm rằng một số tập đoàn của nước này buộc phải rời khỏi thị trường Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây hiện đang muốn quay trở lại Moscow.
(CLO) Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, nguồn cung của đường ống dẫn khí Nord Stream 1 tới Đức phụ thuộc vào mức tiêu thụ khí đốt của châu Âu và các lệnh trừng phạt của phương Tây.