(CLO) Chỉ vì muốn tăng độ tương tác, lượt like, chia sẻ, hay lượt view mà một số bạn trẻ đã tạo ra những hành động vô cùng phản cảm, những hành động thật là nhảm nhí, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, bị cộng đồng mạng (CĐM) lên án dữ dội.
(CLO) Úc hôm thứ Sáu (10/5) tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc điều tra do Quốc hội nước này tiến hành để xem xét những tác động tiêu cực của các mạng xã hội. Theo đó, chính quyền Úc cần phải có khả năng tiếp cận và kiểm soát những gì người Úc nhìn thấy trên không gian mạng.
(NB&CL) Từng có ý kiến cho rằng sớm muộn gì báo chí cũng bị các MXH xóa sổ. Nhưng đấy là góc nhìn mang màu sắc bi quan. Trên thực tế, nhiều quốc gia gần đây đã có những chính sách bảo vệ các kênh truyền thông chính thống, giúp báo chí có thể giành lại độc giả, nguồn thu và cả sự công bằng.
(CLO) Phóng viên, nhà báo dùng mạng xã hội (MXH) như một công cụ quan trọng để truyền tải thông tin, bài viết đến công chúng. Nhưng tính lan tỏa nhanh chóng của MXH đòi hỏi người làm báo cần có trách nhiệm hơn khi sử dụng, đó là trách nhiệm với công chúng, pháp luật… và với quy tắc đạo đức người làm báo.
(CLO) Anh N.V.G lên trang Facebook của mình đăng tin “lũ cướp đang hoành hành nhé tại cầu mới TT Hương Sơn” với hình ảnh chụp 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Cơ quan công an xác định bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ, vi phạm quy định về đăng thông tin sai sự thật lên MXH.