Giới trẻ các nước phản ứng ra sao trước lệnh cấm MXH của Úc?

(CLO) Quyết định bước ngoặt của Úc khi ban hành luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội là một phép thử thu hút sự chú ý toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách ứng phó với tác động của mạng xã hội tới sức khỏe tinh thần giới trẻ, động thái này có khả năng tạo tiền lệ quan trọng.

Tại Mumbai, Ấn Độ, quan điểm của giới trẻ phản ánh sự cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro. Pratigya Jena, 19 tuổi, cho rằng giải pháp không nằm ở một lệnh cấm tuyệt đối: "Mạng xã hội nên bị cấm một phần, vì theo tôi, không có gì là tuyệt đối trắng hay đen cả".

Trong khi đó, tại Berlin, Đức, cuộc thảo luận tập trung vào tác động tâm lý và hình ảnh cơ thể. Luna Drewes, 13 tuổi, nhìn thấy mặt tích cực: "Thực ra đó là một điều tốt ở một số khía cạnh, vì mạng xã hội thường khắc họa một hình ảnh nhất định về việc mọi người nên trông như thế nào".

Screenshot 2025-12-09 at 14.29.42
Lệnh cấm MXH với người dưới 16 tuổi của Úc gây tranh cãi.

Tại Lagos, Nigeria, cuộc tranh luận cho thấy sự giằng co giữa thấu cảm và khẳng định bản sắc thế hệ. Mitchelle Okinedo, 15 tuổi, hiểu lý do của chính phủ vì học sinh "rất dễ bị phân tâm", nhưng cô khẳng định: "...chúng tôi được sinh ra cùng với nó... Và tôi không nghĩ đó là thứ tôi muốn dừng lại". Mẹ cô, bà Hannah Okinedo, 50 tuổi, lại ủng hộ lệnh cấm vì các bậc phụ huynh "không có thời gian để giám sát con cái cả ngày".

Ở Mexico City, Mexico, mạng xã hội được nhìn nhận như một công cụ hai lưỡi. Với Aranza Gomez, 11 tuổi, đó là phần không thể thiếu: "Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy buồn". Santiago Ramirez Rojas, 16 tuổi, nhấn mạnh vai trò thể hiện cá tính: "Mạng xã hội ngày nay rất quan trọng để thể hiện bản thân". Tuy nhiên, cậu cũng cảnh báo về những hiểm họa thực tế như nạn bắt cóc và sự dễ tổn thương của trẻ nhỏ.

Ngay tại Úc, nơi khởi nguồn chính sách, quan điểm vẫn chia rẽ sâu sắc. Layton Lewis, 15 tuổi, tỏ ra hoài nghi: "Tôi không nghĩ chính phủ thực sự biết họ đang làm gì". Trái lại, mẹ cậu, bà Emily Lewis, kỳ vọng luật này sẽ giúp trẻ em xây dựng những mối quan hệ "tốt hơn, chân thực hơn" thông qua các tương tác trực tiếp.

Những phản ứng đa dạng này cho thấy không hề có sự đồng thuận toàn cầu. Chúng phản ánh sự giằng co rõ nét giữa mong muốn bảo vệ thế hệ trẻ của phụ huynh và nhu cầu kết nối, thể hiện bản sắc của một thế hệ sinh ra trong kỷ nguyên số.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: