(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực công nghệ giao diện não-máy tính (BCI), vốn lâu nay do các công ty công nghệ Mỹ dẫn đầu, đặc biệt là Neuralink của Elon Musk.
(CLO) Brad Smith, người thứ ba trên thế giới được cấy ghép não từ Neuralink, đã cất tiếng nói bằng chính giọng của mình dù mắc chứng xơ cột bên teo cơ (ALS) khiến anh gần như hoàn toàn bất động.
(CLO) Ngày 25/11, công ty công nghệ não bộ Neuralink của Elon Musk cho biết đã được chấp thuận tiến hành nghiên cứu sử dụng mô cấy ghép não và cánh tay robot trong thử nghiệm mới.
(CLO) Một trường đại học hàng đầu Trung Quốc đã thành lập trung tâm nghiên cứu về giao diện não - máy tính (BCI), một công nghệ cho phép con người dùng suy nghĩ điều khiển các thiết bị bên ngoài như máy tính hoặc chân tay robot.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk cho biết người tham gia thử nghiệm đầu tiên của Neuralink có thể điều khiển chuột máy tính chỉ bằng suy nghĩ của họ, gần một tháng sau khi cấy chip của công ty này vào não bộ.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Neuralink cho biết bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép chip não của startup này vào Chủ nhật (28/1) và đang hồi phục tốt.
(CLO) Công ty khởi nghiệp Neuralink của tỷ phú Elon Musk cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã nhận được sự chấp thuận từ một hội đồng đánh giá độc lập để bắt đầu tuyển dụng cho cuộc thử nghiệm đầu tiên trên người về phương pháp cấy ghép não cho bệnh nhân bị liệt.
(CLO) Công ty cấy ghép não của tỷ phú Elon Musk, Neuralink, hôm thứ Năm (25/5) cho biết họ đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) bật đèn xanh để bắt đầu nghiên cứu lâm sàng đầu tiên trên người.
(CLO) Bộ Giao thông vận tải Mỹ hôm thứ Năm (9/2) cho biết, họ đang điều tra công ty cấy ghép não Neuralink của Elon Musk về việc vận chuyển mầm bệnh nguy hiểm có khả năng là bất hợp pháp.