(CLO) UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch phát triển thủy sản chủ lực, thủy hải sản đặc sản và thủy sản có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2026 – 2030.
(CLO) Trong phát triển, du lịch phải được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Điện Biên, gắn với việc hình thành các điểm đến chất lượng, dịch vụ lưu trú đạt chuẩn, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ cho lao động địa phương.
(CLO) Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh đón 13,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế và 6,8 triệu lượt khách du lịch nội địa.
(CLO) Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là quần đảo với gần 50 đảo, trong đó có 3 đảo lớn là đảo Cô Tô, Thanh Lân và đảo Trần. Biển Cô Tô là ngư trường rộng lớn với đa dạng sinh vật biển, thiên cảnh hoang sơ và nhiều bãi biển đẹp; đó là lợi thế lớn để phát triển kinh tế du lịch mũi nhọn.
(NB&CL) Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách (trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa), tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải đổi mới nhiều hơn.
(CLO) Nhấn mạnh yêu cầu phải có các giải pháp mang tính đột phá để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ VHTT&DL phải chủ trì, phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch để nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ rất cụ thể những khó khăn, vướng mắc.
(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025, du lịch cần những giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Lào Cai trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực miền núi phía Bắc - đó là mục tiêu mà ngành du lịch Lào Cai đang quyết liệt hướng tới.